Phá đường dây giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VH- Chiều ngày 2.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, nhóm người này gồm có 4 người (từ 20 đến 40 tuổi) đến từ Đài Loan và 5 người Việt Nam, gồm: Trần Văn Thiết, Phạm Văn Sửu (trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Nguyễn Đăng Thăng và Đỗ Văn Dũng (trú huyện Lương Tài, Bắc Ninh) cùng Nguyễn Trung Thông (ở Ba Vì, Hà Nội).


Tại cơ quan điều tra, nhóm người nước ngoài cho biết họ được một người Đài Loan thuê sang Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo. Ban đầu, nhóm này tìm người Việt Nam để mở tài khoản tại các ngân hàng rồi gửi thông tin cụ thể về cho chủ đầu mối ở Đài Loan.
Tại Việt Nam, các đối tượng đã liên kết với nhóm người trong nước để giả danh công an. Thủ đoạn của đường dây này là gọi điện đến các bị hại và yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra, nếu không sẽ bị triệu tập vì liên quan đến hành vi phạm tội. Một số bị hại vì quá lo sợ nên đã chuyển tiền vào các tài khoản mà nhóm đối tượng này cung cấp. Số tiền này sẽ được rút và gửi vào tài khoản của phía đầu mối ở Đài Loan.
Chiều ngày 27.12.2017 vừa qua, sau khi đối tượng Trần Văn Thiết và Ling Hung Yu (40 tuổi) đến Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tại Thừa Thiên Huế rút số tiền hơn 355 triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt giữ. Qua điều tra, cơ quan công an xác định số tiền nói trên là do chị L.T.T (trú phường Thanh Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội) nộp vào.
Theo cơ quan công an, tính đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng trên đã rút tiền thành công 9 lần, trong đó 8 lần trên địa bàn TP Đà Nẵng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.
THÙY AN
Chiều ngày 2.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, nhóm người này gồm có 4 người (từ 20 đến 40 tuổi) đến từ Đài Loan và 5 người Việt Nam, gồm: Trần Văn Thiết, Phạm Văn Sửu (trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Nguyễn Đăng Thăng và Đỗ Văn Dũng (trú huyện Lương Tài, Bắc Ninh) cùng Nguyễn Trung Thông (ở Ba Vì, Hà Nội).
Tại cơ quan điều tra, nhóm người nước ngoài cho biết họ được một người Đài Loan thuê sang Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo. Ban đầu, nhóm này tìm người Việt Nam để mở tài khoản tại các ngân hàng rồi gửi thông tin cụ thể về cho chủ đầu mối ở Đài Loan.
Tại Việt Nam, các đối tượng đã liên kết với nhóm người trong nước để giả danh công an. Thủ đoạn của đường dây này là gọi điện đến các bị hại và yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra, nếu không sẽ bị triệu tập vì liên quan đến hành vi phạm tội. Một số bị hại vì quá lo sợ nên đã chuyển tiền vào các tài khoản mà nhóm đối tượng này cung cấp. Số tiền này sẽ được rút và gửi vào tài khoản của phía đầu mối ở Đài Loan.
Chiều ngày 27.12.2017 vừa qua, sau khi đối tượng Trần Văn Thiết và Ling Hung Yu (40 tuổi) đến Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tại Thừa Thiên Huế rút số tiền hơn 355 triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt giữ. Qua điều tra, cơ quan công an xác định số tiền nói trên là do chị L.T.T (trú phường Thanh Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội) nộp vào.
Theo cơ quan công an, tính đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng trên đã rút tiền thành công 9 lần, trong đó 8 lần trên địa bàn TP Đà Nẵng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc