Đạt được nhiều kết quả ấn tượng sau 2 năm triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em

VHO-Sáng 27.11 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành VHTTDL phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể triển khai trên 63 tỉnh, thành. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã chủ trì Hội nghị với sự tham dự của đại diện 63 tỉnh, thành và một số Bộ, ngành, đoàn thể…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực cũng như kết quả mà các địa phương đã đạt được trong việc phối hợp cùng Bộ VHTTDL triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016-2020, đã giúp cho tỉ lệ trẻ em bị đuối nước giảm mạnh trong 2 năm gần đây, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ ra các giải pháp cụ thể để triển khai Chương trình trong 2 năm tới. Đó là tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm giúp cho người dân ý thức được vai trò quan trọng của việc phải trang bị kỹ năng bơi cho con, em mình và cho mỗi người dân; đẩy mạnh phong trào học bơi an toàn, phòng chống đuối nước trong các trường học, tạo thành một phong trào thường xuyên, rộng khắp…

Đạt được nhiều kết quả ấn tượng sau 2 năm triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em - ảnh 1

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao kết quả của Chương trình 

Bộ trưởng cũng cho rằng, sau 2 năm triển khai, phong trào đã đạt được những kết quả ấn tượng và đề nghị những mô hình điểm tại Đông Triều - Quảng Ninh hay Bến Tre cần được nhân rộng trên cả nước, bằng những cách làm cụ thể, phù hợp với từng địa phương để làm sao giảm đến mức thấp nhất tỉ lệ trẻ em bị đuối nước…

Đạt được nhiều kết quả ấn tượng sau 2 năm triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em - ảnh 2

Hội nghị có sự tham gia của 63 tỉnh, thành cùng các Bộ, ngành, đoàn thể

Báo cáo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn cho biết, sau 2 năm triển khai, Chương trình đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, theo báo cáo của Bộ LĐ,TB&XH, trung bình mỗi năm giai đoạn 2010 – 2015 có trên 3.000 thanh - thiếu nhi tử vong do đuối nước trong đó trẻ em dưới 16 tuổi khoảng 2.200 em thì sau 2 năm triển khai, tỉ lệ trẻ em bị đuối nước đã giảm hơn nhiều so với trước: Năm 2017, giảm xuống còn 1.995 em và đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2018, con số này giảm xuống còn 782 em tại 42/63 tỉnh, thành.

Đạt được nhiều kết quả ấn tượng sau 2 năm triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em - ảnh 3

Từ những bể bơi xã hội hóa như ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, số lượng trẻ em biết bơi đã tăng nhanh

Cùng với đó, tỉ lệ trẻ em học bơi và biết bơi cũng tăng nhanh. Trong 2 năm 2017-2018, ngành VHTTDL đã tổ chức 36.298 lớp dạy bơi, số trẻ em tham gia học bơi là 3.603.955 em, số trẻ em biết bơi sau khi tham dự lớp học bơi là 2.170.344 em, số trẻ em được học kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước là 4.941.957 em, xây dựng mô hình “Trẻ em toàn xã biết bơi tại 701 xã, phường, thị trấn, xây dựng mô hình “Học sinh toàn trường biết bơi” tại 753 trường học…

Đạt được nhiều kết quả ấn tượng sau 2 năm triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em - ảnh 4

Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đề nghị các đại biểu đại diện cho các Bộ, ngành, địa phương dành nhiều thời gian tập trung trao đổi, thảo luận xác định những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân hạn chế bất cập khi triển khai trong thực tiễn và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em đạt được hiệu quả cao trong những năm tới.

Không nghỉ giải lao, đã có 8 ý kiến tham luận được trình bày tại Hội nghị và còn nhiều ý kiến sẽ được gửi lại cho BTC chương trình. Các ý kiến phát biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả của Chương trình.

Đạt được nhiều kết quả ấn tượng sau 2 năm triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em - ảnh 5

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho 12 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước của ngành VHTTDL. Đây là sự ghi nhận kịp thời cho những nỗ lực của các tập thể và cá nhân đã góp phần làm cho Chương trình đạt được những kết quả tích cực.

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc