Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Bình Định khẳng định sức mạnh

Thứ Sáu 30/11/2018 | 08:43 GMT+7

VHO- Sau 7 ngày tranh tài của 345 võ sĩ, HLV đến từ 34 đoàn thuộc các đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước tranh tài ở 2 nội dung là đối kháng và thi quyền tại Nhà thi đấu đa năng – Khu Liên hợp thể thao Đan Phượng (Hà Nội), môn Võ cổ truyền Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018 đã khép lại với ngôi vị Nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Bình Định.

Hai võ sĩ Bình Định và TP.HCM tranh tài ở hạng cân 55kg nam

Ở ngày thi đấu chung kết cuối cùng của giải ở hạng cân 55kg nội dung đối kháng, võ sĩ Đặng Đình Văn của Bình Định với sự trưởng thành từ cái nôi của xứ võ anh đã sử dụng nhiều chiến thuật và thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, qua đó đã giành chiến thắng áp đảo trước các võ sĩ trẻ Đặng Văn Thắng (TP.HCM), với điểm số chung cuộc 2-0 để giành HCV ở nội dung này. 

Các võ sĩ nữ tranh tài ở nội dung đối kháng trong ngày cuối cùng của giải

Trong khi đó, ở trận chung kết hạng 70kg là sự quyết đấu giữa hai võ sĩ Nguyễn Văn Tư của Bình Dương và Trương Văn Hải của TP.HCM. Bước vào hiệp 1, võ sĩ đến từ TP.HCM thi đấu rất hiệu quả và dành phần thắng nhờ lối đánh thông minh đa dạng. Tuy nhiên ở hiệp 2, Văn Hải gặp chấn thương ở chân, điều này trở nên tai hại khi anh dần đánh mất thế trận và để đối thủ thắng ngược trong hiệp đấu này. Dù rất cố gắng ở hiệp cuối cùng, nhưng võ sĩ đến từ TP.HCM đành chấp nhận thua điểm số chung cuộc trước võ sĩ đến từ đất Thủ với điểm số 1-2 và chấp nhận với tấm HCB.
Với những nỗ lực trên, có thể xem đây là thành tích đáng ghi nhận cho Võ cổ truyền TP.HCM sau những khó khăn mà thầy trò bộ môn này đã liên tục gặp phải trong suốt quá trình diễn ra giải đấu. Bởi với 2 tấm HCB có được trong ngày tranh tài cuối cùng của giải, Võ cổ truyền TP.HCM kết thúc với thành tích 2 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ, vượt chỉ tiêu toàn đội đã đề ra trước khi lên đường tham dự Đại hội.
Ở 3 trận chung kết hạng cân 48kg nữ, 52kg nữ và 60kg nam, các võ võ Đình định đều lần lượt vượt qua các võ sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh (An Giang), Lâm Thị Thúy Tuyên (Đồng Nai), Trần Quang Vũ (Đà Nẵng) để đem về cho địa phương đất tổ môn Võ cổ truyền với 3 tấm HCV quý giá.

Đoàn CAND xếp thứ 2 toàn đoàn

Với 4 HCV ở ngày thi đấu cuối cùng của giải, đã góp phần bảo vệ ngôi vị Nhất toàn đoàn của Bình Định với 6 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Trước đó, ở nội dung thi quyền, các võ sĩ Bình định đã mang về 2 HCV. Xếp ở vị trí thứ hai là đoàn Công An Nhân Dân, nhờ chiến thắng trước Nguyễn Trung Thiện (Quảng Ngãi, hạng cân 75kg nam), Nguyễn Vũ Quý (Quân đội, 85kg nam), Nguyễn Thị Diệp (Quảng Nam, 75kg nữ) đã giúp cho đoàn Công An Nhân Dân đoạt được 3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Xếp thứ ba là đoàn Hà Nội với 3 HCV, 2 HCĐ.
Như vậy, bộ môn Võ cổ truyền trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018 đã khép lại thành công tốt đẹp, mang đến cho người hâm mộ nhiều trận đáu kịch tính, sôi nổi nhưng vẫn đảm bảo được nét đẹp văn hoá của dân tộc ta.

L.HẢI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top