Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Thành công từ khóa cũ và thách thức trên vai người kế nhiệm

Thứ Năm 06/12/2018 | 11:29 GMT+7

VHO-Sau nhiều lần trì hoãn cuối cùng Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khoá VIII cũng sẽ được tổ chức vào ngày 8.12 tới. Diễn ra trong bối cảnh Bóng đá Việt Nam đang gặt hái được nhiều thành công, đó vừa là thời cơ nhưng cũng là thách thức với những người sẽ đảm nhiệm vị trí chèo lái con thuyền VFF ở khoá tới.

Chiến tích lịch sử

Khi đón đội tuyển U23 quốc gia trở về sau thành tích lẫy lừng là ngôi á quân tại Giải vô địch U23 châu Á, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ: “Hôm nay, đất trời như bừng sáng, muôn triệu trái tim Việt Nam, cả nước Việt Nam hòa một niềm vui reo ca tưng bừng đón chào đội tuyển U23 Việt Nam mà người dân Việt Nam gọi là các chiến binh sân cỏ Việt Nam đã đồng tâm tận lực, quật cường, làm sáng lên niềm tự hào Việt Nam - Hồ Chí Minh. Làm thắm đỏ màu cờ rực sáng, ánh sao vàng của lá cờ Tổ quốc thân yêu trên đấu trường thể thao châu Á. Thành tích đặc biệt xuất sắc tại vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á năm 2018 là thành tích cao nhất, là chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam”.

Chiến tích lịch sử của đội tuyển U23 đã đem lại niềm vui lớn cho người hâm mộ

Và chính “chiến thắng lịch sử” ấy như nhận định của Thủ tướng Chính phủ đã giúp cho Bóng đá Việt Nam hiện thực hoá được giấc mơ mà trước đó không ai dám nghĩ rằng sẽ trở thành hiện thực. Nếu như trước đây, giấc mơ về World Cup còn rất xa vời thì nay thành công của các đội tuyển đã giúp cho giấc mơ ấy tới gần hơn. Bởi Bóng đá Việt Nam hiện là một trong số ít các quốc gia tại châu Á có 2 đội tuyển tham dự VCK FIFA World Cup. Đó là đội tuyển futsal quốc gia tham dự VCK FIFA futsal World Cup Colombia 2016 và đội tuyển U20 quốc gia tham dự VCK FIFA U20 World Cup Hàn Quốc 2017.

Lần đầu tiên trong lịch sử, năm 2017, Bóng đá Việt Nam có 6 đội tuyển giành quyền tham dự VCK các giải đấu châu Á gồm: đội tuyển nam quốc gia giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2019; đội tuyển nữ quốc gia giành quyền tham dự VCK Asian Cup nữ 2018; đội tuyển U23 quốc gia giành quyền tham dự VCK U23 châu Á 2018; đội tuyển U19 quốc gia giành quyền tham dự VCK U19 châu Á 2018; đội tuyển U16 quốc gia giành quyền tham dự VCK U16 châu Á 2018 và đội tuyển futsal nam quốc gia giành quyền tham dự VCK futsal châu Á 2018.

Đặc biệt nổi bật nhất là việc đội tuyển U23 đã lập nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử khi vào tới trận chung kết tại Giải bóng đá vô địch U23 châu Á được tổ chức tại Trung Quốc. Kỳ tích này đã làm nức lòng người hâm mộ cũng như nhân dân cả nước và trở thành niềm tự hào của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tại ASIAD 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam đã lọt vào bán kết của giải.

Bên cạnh đó, đội tuyển U15 quốc gia cũng xuất sắc giành ngôi vô địch ĐNÁ 2017, đội tuyển nữ quốc gia giành HCV SEA Games 29, HCB Giải vô địch ĐNÁ 2016, HCĐ Giải vô địch ĐNÁ 2018, lọt vào tứ kết ASIAD 2018 và là đội tuyển duy nhất của ĐNÁ lọt vào vòng loại cuối cùng Olympic Rio de Janeiro 2016; đội tuyển Futsal nữ giành HCB SEA Games 29, tốp 4 tại VCK Futsal nữ châu Á 2018; đội tuyển Futsal nam giành HCĐ SEA Games 29 và lọt vào tứ kết Asian Indoor Games 2017...

Những chiến tích lẫy lừng này của các đội tuyển đã mang lại niềm vui vô bờ bến cho người hâm mộ, làm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, khuyến khích thế hệ trẻ hãy noi gương bản lĩnh và ý chí của đội tuyển U23 quốc gia để làm nên những điều lớn lao cho  đất nước, cho dân tộc...   

Và thời “thái lai”

Nếu ở giai đoạn đầu của nhiệm kỳ VII, “bóng ma” tiêu cực rồi sự tháo chạy của các ông bầu khiến Bóng đá Việt Nam gặp cơn bĩ cực” về tài chính thì sau những thành công vang dội, chuyện kiếm tiền của VFF đã đến thời “thái lai”. So với năm đầu tiên của nhiệm kỳ VII (2014), nguồn thu các năm sau đều tăng, năm 2015 đạt tăng trưởng 116%; năm 2016 đạt tăng 141%; năm 2017 đạt tăng 177%. Đặc biệt năm 2018 đã đạt được kết quả tốt hơn so với mục tiêu kế hoạch đề ra (tăng 15% so với kế hoạch năm), trong đó phải kể đến nguồn thu tài trợ từ các Hợp đồng tài trợ cho các đội tuyển quốc gia. Nguồn thu tiếp thị và vận động tài trợ năm 2018 đạt 92,8tỷ đồng (trong đó đã bao gồm giá trị tài trợ bằng hiện vật tương đương khoảng 14,3 tỷ đồng)...

Với một lứa cầu thủ xuất sắc cả về tài năng và bản lĩnh như U23, Bóng đá Việt Nam có quyền mơ đến những điều lớn lao hơn.

Ảnh: Minh Chiến  

Trong công tác đối ngoại, VFF nhiệm kỳ VII đã thực hiện tốt chương trình giao lưu bóng đá và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các mối quan hệ hợp tác hữu nghị từ các nền bóng đá lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Qatar, Tây Ban Nha, Arhentina, Cộng hoà Séc. Đặc biệt tháng 10.2018, trong khuôn khổ chương trình hợp tác Nhật Bản với các các nước vùng sông Mê Kông, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nhật Bản và Thủ tướng Việt Nam, VFF và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã ký bản ghi nhớ hợp tác phát triển bóng đá tại Nhật Bản.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm của FIFA (Liên đoàn Bóng đá Thế giới) và AFC (Liên đoàn Bóng đá Châu Á) trong việc hỗ trợ các dự án như chương trình phát triển bóng đá nữ, chương trình FIFA Forward với sự hỗ trợ tài chính cho các lĩnh vực như bóng đá trẻ, bóng đá nữ, bóng đá phong trào. LĐBĐVN cũng đã đón tiếp Chủ tịch AFC (tháng 11 năm 2017) và đón tiếp Chủ tịch FIFA (tháng 2 năm 2018) tại Trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhiều cán bộ của Liên đoàn đã được tiếp tục tín nhiệm bổ nhiệm vào các tổ chức quốc tế của FIFA, AFC, AFF. Trong đó, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn được tín nhiệm bầu là Ủy viên Ban Chấp hành AFC.

Đặc biệt dù là lĩnh vực luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, giới báo chí nhưng công tác truyền thông của nhiệm kỳ VII cũng đạt được nhiều kết quả, thông tin và hình ảnh của các đội tuyển, các hoạt động của Bóng đá Việt Nam luôn được cập nhật kịp thời và được lan toả, bắt theo sự phát triển của xã hội khi đưa fanpage, kênh vff channel...

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, VFF khoá cũ cũng còn tồn tại khá nhiều bất cập được xem như một căn bệnh trầm kha của nhiều nhiệm kỳ. Đó là tình trạng  mất đoàn kết nội bộ, những yếu kém trong công tác trọng tài, vấn đề đạo đức sân cỏ... đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn từ VFF nhiệm kỳ mới.

THU SÂM       

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top