TT-HUẾ: Mưa lớn gây ngập, học sinh ở các huyện vùng trũng phải nghỉ học

VHO- Mưa lớn từ đêm 9.12 đến sáng nay đã gây ngập cục bộ ở một số vùng của các huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều trường học đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Sáng nay 10.12, ông Đặng Phước Mỹ - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Sở đã yêu cầu các Phòng GD&ĐT chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Hiện nay, nhiều trường học ở huyện Phú Lộc và Phong Điền đã bị ngập cục bộ do mưa lớn nên đã cho học sinh nghỉ học. 

TT-HUẾ: Mưa lớn gây ngập, học sinh ở các huyện vùng trũng phải nghỉ học - ảnh 1

Trường THCS thị trấn Phú Lộc bị ngập, hàng trăm học sinh phải nghỉ học. Ảnh: H.P

Tại huyện Phú Lộc, trận mưa từ đêm qua đến sáng nay đã khiến nhiều địa phương bị ngập cục bộ như xã Lộc Hòa, Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc… khiến việc đi lại khó khăn. Sáng nay,  đã có hơn 20 trường học trên địa bàn huyện cho học sinh nghỉ học.  Ngoài ra, một số đoạn dọc Quốc lộ 1A cũng bị ngập nước gây ách tắc giao thông. Lực lượng công an huyện Phú Lộc và CSGT Công an tỉnh đã phải huy động cán bộ chiến sĩ phân luồng giao thông từ đêm 9.12  ở các điểm bị ngập lụt.

TT-HUẾ: Mưa lớn gây ngập, học sinh ở các huyện vùng trũng phải nghỉ học - ảnh 2

Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Phú Lộc bị ngập một số đoạn gây khó khăn cho giao thông. Ảnh: Q.D

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đêm qua đến nay đã có một số nơi xuất hiện mưa lớn, tập trung chủ yếu ở huyện Phú Lộc, như: hồ chứa nước Thủy Yên với 302 mm, hồ Truồi với 184 mm… Theo dự báo, từ ngày 10 đến 12.12, trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện đợt mưa lớn kéo dài, dễ gây ngập lụt. Hiện mực nước sông Hương và sông Bồ đã vượt báo động 1.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc