Kết thúc chúc Tết nhà giàn DK1

VHO- Cặp tàu Trường Sa 19 và Trường Sa 08 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa cập cảng vụ Lữ đoàn 171, kết thúc chuyến hải trình đem hàng, quà xuân Kỷ Hợi cho nhà giàn DK1.

Kết thúc chúc Tết nhà giàn DK1 - Anh 1

 Đoàn chúc Tết bắt tay các chiến sĩ trẻ trong buổi đón đoàn trở về

Đón đoàn chúc Tết trở về có đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, các cơ quan chức năng của Vùng, cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn tàu săn ngầm 171. Đại tá Phạm Quyết Tiến đã tặng hoa cho hai trưởng đoàn, chúc mừng hai tàu hoàn thành tốt nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối về người và trang bị, trở về đất liền đúng kế hoạch thời gian.

Trong 10 ngày (từ 5-16.1), đoàn công tác số 1 đi theo tàu Trường Sa 08 do Đại tá Nguyễn Quốc Văn, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chỉ huy đã chuyển hàng, quà Tết của Bộ Quốc phòng và nhân dân gửi tặng cho các nhà giàn và tàu trực trên các bãi cạn Cụm Phúc Tần, Quế Đường, Huyền Trân, Ba Kè. Đoàn công tác số 2 đi trên tàu Trường Sa 19 do Đại tá Huỳnh Vĩnh Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2 làm trưởng đoàn đã chuyển hàng, quà Tết cho cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/15, DK/14, DK1/11, DK1/12, DK1/10, Trạm Radar 590, Biên Phòng và UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quá trình chuyển hàng quà Tết, cán bộ, sĩ quan, thủy thủy, các phóng viên báo đài đi trên hai tàu đã làm lễ thả hoa tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên vùng biển DK1 ở Cụm nhà giàn Phúc Tần và Phúc Nguyên. Đoàn chúc Tết số 2 dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Hàng Dương, giao lưu, đón Tết sớm với cán bộ chiến sĩ Trạm Radar 590, thăm nhà tù Côn Đảo và các di tích lịch sử cách mạng.

Đại tá Huỳnh Vĩnh Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, do sóng to gió lớn nên việc chuyển hàng, quà Tết cho các nhà giàn DK1 chủ yếu bằng dây kéo. Sĩ quan, thủy thủ, các phóng viên báo đài đi trên hai tàu an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tác nghiệp.

TRẦN MẠNH TUẤN

Ý kiến bạn đọc