Tiếp tục mang quà Tết đến với người nghèo

VHO- Tiếp tục hành trình thiện nguyện mang Tết đến với bàcon nghèo vùng sâu vùng xa, trong hai ngày 15-16.1, Báo Văn Hóa - Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đãtrực tiếp trao 100 phần quà Tết (500 ngàn đồng/suất) cho đồng bào nghèo các tỉnh Tây Ninh và Tiền Giang.

Tiếp tục mang quà Tết đến với người nghèo - Anh 1

 Đại diện Báo Văn Hóa trao quà Tết cho bà con nghèo vùng biên giới tỉnh Tây Ninh

Tại xã Thanh Hòa, huyện Cai Lậy (Tiền Giang), đoàn đã trao 50 phần quà Tết cho bà con nghèo nơi đây. Chia sẻ với đoàn về cuộc sống của người dân, ông Đặng Hải Ngạn, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hòa cho biết, những năm vừa qua, chính quyền địa phương đã nỗ lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Số hộ nghèo tại xã đã giảm dần, cho thấy hiệu quả từ việc quan tâm chăm lo của chính quyền, của các tổ chức và Mạnh Thường Quân, đồng thời có sự nỗ lực từ phía bà con nghèo.

Tại xã biên giới Hòa Hội, huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh), 50 phần quà Tết cũng được đoàn thiện nguyện trực tiếp trao tận tay người già neo đơn và bà con nghèo. Cầm phần quà 500 ngàn đồng trên tay, ông Nguyễn Đức Mạnh (72 tuổi) ởấp Lưu Văn Vẫng xúc động nói: “Nhà chỉ có hai vợ chồng già nương tựa nhau bằng số tiền trợ cấp xã hội hằng tháng dành cho người cao tuổi, rồi tự lo cơm nước qua ngày. Các con đãlập gia đình nhưng cuộc sống đứa nào cũng còn khó khăn, Tết tới đứa nào cógìthìcho, còn không thì thôi chứ biết sao được. Quà này ông về đưa bà mua sắm thêm dầu ăn, ít gạo để trong nhà có cái dùng trong những ngày Tết”.

Bà Phạm Thị Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hội chia sẻ, những hoàn cảnh tương tựnhư ông Mạnh trên địa bàn xã còn nhiều. Chính quyền địa phương cũng nỗ lực vận động các tổ chức và cá nhân chung tay chăm lo cho bàcon nhưng không thểđầy đủđược. Hơn nữa địa phương là xã biên giới, cuộc sống người dân chủyếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên phần lớn các gia đình còn rất nhiều khókhăn. Mỗi một phần quàTết của đoàn từ thiện trao tặng đến bà con sẽ phần nào làm vơi đi những thiếu thốn, nối nhịp cầu mang mùa Xuân, hơi ấm ba ngày Tết đến với đồng bào nghèo vùng biên giới thêm đủ đầy hơn.

Nhóm P.V

Ý kiến bạn đọc