Đà Nẵng tổ chức “Tọa đàm mùa xuân” lần thứ 2

VHO - Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình “Tọa đàm mùa xuân 2019” vào ngày 1.3.2019, quá đó sẽ lựa chọn nhà thầu tư vấn, ký kết các hợp đồng tài trợ để lập Đồ án điều chỉnh chung quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030. Trong đó, Công ty Surbana Jurong của Nhật Bản sẽ là lựa chọn số một lập đồ án quy hoạch chung thành phố.

Đà Nẵng tổ chức “Tọa đàm mùa xuân” lần thứ 2 - Anh 1

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì họp báo về Tọa đàm mùa xuân 2019

Tại cuộc họp báo về Tọa đàm mùa xuân 2019 TP Đà Nẵng hôm nay 20.2, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Nội dung trọng tâm trong chương trình là báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” của thành phố Đà Nẵng năm 2018 và dự kiến chương trình hoạt động triển khai Kế hoạch năm 2019. Trong đó với sự có mặt của gần 500 đại biểu là các hiệp hội, hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự”.

Đà Nẵng tổ chức “Tọa đàm mùa xuân” lần thứ 2 - Anh 2

Với tốc độ phát triển nhanh những năm gần đây, việc quy hoạch TP Đà Nẵng thông minh, năng động là cần thiết

Trong dịp này, Đà Nẵng sẽ trao Giấy Chứng nhận đầu tư, Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư các dự án... Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2019, TP. Đà Nẵng sẽ ưu tiên thu hút vốn FDI vào các ngành nghề đón đầu cách mạng 4.0, ngành logistics; hệ thống nhà xưởng, kho bãi khu công nghệ cao; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững… Chuẩn bị các dự án khả thi để thu hút các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ.

NGỌC DIÊN 

Ý kiến bạn đọc