Quảng Nam: Phụ huynh tố giáo viên tát vào đầu học sinh, gây chấn động não

VHO-Phát hiện con có triệu chứng nôn mửa sau khi ở trường mầm non về, gia đình đưa cấp cứu và kết quả chẩn đoán bị chấn động não. Một phụ huynh ở huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã gởi đơn đến ngành Giáo dục tố cáo cô giáo tát vào đầu con mình.

Ngày 27.3, ông Lương Đức Hiền, quyền Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xác nhận, Phòng GD&ĐT huyện đã nhận được đơn từ gia đình cháu N.S.Q.T ( 4 tuổi, trú thôn Lập Thuận, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) tố cáo về việc một giáo viên tại mầm non Đại Hồng đã đánh con mình, gây chấn động não. 
Theo trình bày của chị Trần Thị Thu Thủy, mẹ của cháu T. thì vào khoảng 16 giờ 30 ngày 18.3, chị đến trường mầm non Đại Hồng đặt tại thôn Hà Vy (xã Đại Hồng) để đón con trai sau giờ tan trường. 

Chị Thủy cho hay chiều tối cùng ngày, trong lúc tắm cho con trai chị có xoa vùng đầu thì cháu kêu đau và khóc. Kèm theo cơn đau đầu, T. còn liên tục nôn mửa, mệt mỏi, sợ hãi và la khóc. 
“Khi tôi hỏi ở trường có ai đánh con không thì T. bảo bị cô Y. tát vào đầu. Cháu T. đang theo học lớp nhỡ tại trường này, phụ trách lớp có hai cô là cô Y. và cô M.”, chị Thủy cho biết. 
Ngay sau đó gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu. Sau khi tiến hành các thủ tục khám, chụp CT, các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, chẩn đoán T. bị chấn động não.
Sau hai ngày điều trị, ngày 20.3, cháu bé xuất viện và được cho về nhà để tiếp tục thuốc men, theo dõi tình hình. Theo giấy ra viện thì cháu T. chẩn đoán : "SO6.0-Chấn động (chấn động não) K52-Viêm dạ dày-ruột và viêm đại tràng khác không nhiễm trùng khác-Theo dõi viêm dạ dày ruột cấp".

Bức xúc vì cho rằng cháu T. bị tổn thương trên là do cô Y. đánh, gia đình đã làm đơn gửi đến Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc.
Thông tin về sự việc này, cô  Võ Thị Trị, Hiệu trưởng trường mầm non Đại Hồng  cho biết, ngay trong đêm 18.3, khi cháu T. nhập viện, Ban giám hiệu đã nắm sự việc và cũng yêu cầu giáo viên bị tố cáo tường trình sự việc. “Trước phản ánh của phụ huynh, cô Y. đã làm bản cam kết khẳng định không có chuyện cô tát vào đầu cháu Tr. Hiện tại, trường cũng đã báo cáo sự việc lên cấp trên và đang tiếp tục xác minh, làm rõ. Nếu quả thực giáo viên đánh trẻ thì chúng tôi sẽ không dung túng”, cô Trị khẳng định.
 Ngày 27.3, tại điểm trường mầm non Đại Hồng, cô H.T.Y. - giáo viên bị phụ huynh tố tát vào đầu học sinh dẫn tới chấn động não- cũng quả quyết bản thân cô không hề đánh cháu T.

phu huynh to gv 3
Điểm trường mầm non Đại Hồng-nơi xảy ra sự việc phụ huynh tố giáo viên đánh học sinh dẫn đến chấn động não

Liên quan tới sự việc trên, ông Lương Đức Hiền, quyền Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc cho biết đã nhận được đơn tố cáo từ phía gia đình học sinh.  Đồng thời, Ban giám hiệu trường mầm non Đại Hồng cũng đã có thông tin báo cáo ban đầu về sự việc này. Phòng GD&ĐT huyện đã giao trường nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ sự việc.  Sau khi có báo cáo xác minh sẽ có phương án xử lý. 

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc