Nghệ An: Khắc phục hậu quả lốc xoáy, mưa đá vùng biên giới

VHO- Một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã xảy ra trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An). Bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn đã cử cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại ban đầu, sửa chữa lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Nghệ An: Khắc phục hậu quả lốc xoáy, mưa đá vùng biên giới - ảnh 1

Mưa đá đường kính 1cm rơi xuống 

Trận lốc xoáy, mưa đá kéo dài khoảng 30 phút  xảy ra lúc 14 giờ 40 phút ngày 6.4 càn quét tại địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An). Khu vực trận mưa đá trên trút xuống được xác định là xã Na Ngoi, xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn. Những viên đá có đường kính 1cm rơi xuống mái nhà và sân bãi, hoa màu. Đây cũng là trận mưa đá đầu tiên xảy ra trong năm 2019 trên địa bàn xã này.
Theo thống kê, xã Na Ngoi có trên 10 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều hécta hoa màu của người dân bị hư hại. Riêng tại đơn vị Đoàn 4 đóng quân trên địa bàn bị sạt lở bờ kè khoảng 115m3 đất đá. Tại địa bàn bản Thâm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, mưa đá và lốc xoáy đã làm tốc mái 3 ngôi nhà của đồng bào người Mông. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 41 triệu đồng. 

Nghệ An: Khắc phục hậu quả lốc xoáy, mưa đá vùng biên giới - ảnh 2

Nhà dân bị tốc mái sau trận mưa đá

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nậm Càn đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại ban đầu, sửa chữa lại nhà cửa thiệt hại do trận giông lốc trên địa bàn các xã Na Ngoi và Nậm Càn để bà con sớm ổn định cuộc sống.

PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc