Đắk Lắk: Một cháu bé tử vong do bị chó dại cắn

VHO - Sau khi bị chó cắn, cháu bé không báo cho gia đình để đi tiêm phòng, sau đó thì mắc bệnh dại tử vong.

 

 

Đắk Lắk: Một cháu bé tử vong do bị chó dại cắn - ảnh 1

Khi bị chó dại cắn, cần sớm đi tiêm phòng (ảnh minh họa)

 

Sáng 26.4, bác sĩ Phạm Văn Lào - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cháu bé bị bệnh dại tử vong do chó cắn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 tháng trước, cháu Y Minh Hiệu Niê (14 tuổi, ngụ buôn Hoang, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) bị chó của nhà hàng xóm cắn.

Tuy nhiên, Y Minh không báo cho gia đình biết để đi tiêm phòng. Một thời gian sau thì con chó cắn Y Minh chết.

Đến ngày 16.4, gia đình bỗng dưng phát hiện con mình mệt mỏi, người đau nhức, sợ nước, gió… nên đưa vào Bệnh viện huyện M’Đrắk cấp cứu.

Sau đó bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên và được chuẩn đoán dại, suy hô hấp tuần hoàn, đến ngày 19.4 thì tử vong.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, nếu người dân bị chó cắn, mèo cào phải đến các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn tiêm phòng bệnh dại.

Đồng thời, nhốt và quan sát con vật cắn mình trong vòng 15 ngày để theo dõi, xử lý những biểu hiện bệnh dại trước khi cơn dại bùng phát

“Bệnh dại là bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu, chỉ có biện pháp tiêm phòng bệnh dại ngay sau khi bị chó cắn càng sớm càng tốt", ông Lào cho hay.

NHẬT HUY

Ý kiến bạn đọc