Đại sứ CHLB Đức Christian Berger: Huế là thành phố đặc biệt trong mối quan hệ hữu nghị Việt- Đức

(VHO)- Đại sứ Christian Berger bày tỏ rất vui mừng khi thấy các chuyên gia đến từ CHLB Đức thực hiện việc làm sạch di tích cổng Ngọ Môn (Kinh thành Huế) để trả lại màu sắc nguyên thủy của công trình này. Qua đó, sẽ tạo tiền đề để tiếp tục có những hợp tác về bảo tồn văn hóa giữa 2 quốc gia.

Ngày 26.4, tại khu di sản Hoàng cung Huế đã diễn ra lễ bàn giao kết quả dự án “Làm sạch cổng Ngọ Môn” do tập đoàn Karcher  (CHLB Đức) tài trợ cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Ông Christian Berger- Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam đã đến dự.

Di tích Ngọ Môn được xây dựng vào năm 1833, dưới thời vua Minh Mạng của triều Nguyễn. Trải qua 186 năm, và chịu sự ảnh hưởng của hệ khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm nên bề mặt công trình di tích cổng Ngọ Môn đã bị nhiều vi khuẩn, rêu, tảo, nấm, địa y… ký sinh và phát triển ngày một nhanh. Điều này đã gây tác động đến tường thành, tạo ra những mối nối và vết nứt trên tường. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc của công trình.

Đại sứ CHLB Đức Christian Berger: Huế là thành phố đặc biệt trong mối quan hệ hữu nghị Việt- Đức - ảnh 1

Di tích cổng Ngọ Môn (Kinh thành Huế) sau khi được làm sạch bằng công nghệ hiện đại. Ảnh: Sơn Thùy

Dự án “Làm sạch cổng Ngọ Môn” được triển khai từ ngày 15 đến 26.3 vừa qua, do các chuyên gia đến từ Đức thực hiện. Bằng việc sử dụng máy hơi nước nóng tạo áp lực để loại bỏ các chất bẩn, vi khuẩn, ô nhiễm sinh học bám trên bề mặt tường của di tích cổng Ngọ Môn. Sau khi thực hiện phương pháp hiện đại này, màu sắc của tường di tích đã được trả lại nguyên gốc. Đây là một trong những dự án làm sạch có quy mô lớn ở khu vực Châu Á mà chương trình tài trợ văn hóa trên toàn cầu Karcher tài trợ, và cũng là điểm di tích đầu tiên của Việt Nam được chọn thực hiện làm sạch bằng công nghệ hiện đại.

Đại sứ CHLB Đức Christian Berger: Huế là thành phố đặc biệt trong mối quan hệ hữu nghị Việt- Đức - ảnh 2

Đại sứ Christian Berger bày tỏ vui mừng khi các chuyên gia Đức đã góp bảo tồn di sản Huế. Ảnh: Sơn Thùy

Có mặt tại buổi lễ bàn giao dự án, Đại sứ cho biết: cách đây 3 ngày, tôi có đến thăm di sản Huế và rất mừng khi thấy cổng Ngọ Môn đã trở về màu nguyên gốc của nó. Đại sứ quán Đức và cá nhân tôi đều rất là tích cực quan tâm đến công tác bảo tồn và trùng tu, gìn giữ những công trình kiến trúc và văn hóa cổ tại Việt Nam nói chung, và đặc biệt là tại Huế. Để thực hiện thành công dự án này thì chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với chuyên gia địa phương. Qua dự án này, đã thể hiện chính sách về văn hóa của Đức đối với Việt Nam. Tôi thấy tự hào về điều đó.

Đại sứ CHLB Đức Christian Berger: Huế là thành phố đặc biệt trong mối quan hệ hữu nghị Việt- Đức - ảnh 3

Cận cảnh tường thành cổng Ngọ Môn được làm sạch vi khuẩn, rêu mốc và trở lại màu nguyên gốc vốn có. Ảnh: Sơn Thùy

Đại sứ CHLB Đức cũng cho rằng ấn tượng của ông về Huế là một thành phố trẻ, đang phát triển và phát triển trên một nền tảng lịch sử, bề dày về văn hóa. “Tôi là một người rất là yêu Huế. Qua dự án này, tôi muốn khẳng định một lần nữa tình yêu của tôi dành cho Huế của các bạn. Tôi nghĩ Huế có một tiềm năng rất lớn để trở thành một thành phố đặc biệt trong mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và CHLB Đức”- Đại sứ Christian Berger nói.

SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc