Người dân hiếu kỳ cúng vái bông hoa lạ ở Kiên Giang

VHO- Ông Hàng Văn Đô, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Châu Thành (Kiên Giang) cho biết, mấy ngày qua trên địa bàn xã Giục Tượng, nhiều người dân kéo về nhà ông Danh Tóc, ở ấp Tân Hưng, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành để xem và cúng vái một bông hoa lạ trước cổng nhà ông này.

Người dân hiếu kỳ cúng vái bông hoa lạ ở Kiên Giang - Anh 1

 Bông hoa Nưa chuông được cho hoa lạ, linh thiêng mọc ở nhà ông Danh Tóc

Cách đây khoảng 6 ngày, cạnh hàng rào ven đường nhà ông Danh Tóc tự nhiên mọc lên một nụ hoa, sau đó nở thành bông hoa cứ thế lớn dần có hình thù lạ mắt, chỉ cao khoảng 30cm, không có lá. Ông Danh Tóc cho rằng đây là bông hoa thần, linh thiêng nên xây gạch bao quanh và lập bàn thờ thắp hương. Nhiều người dân địa phương hiếu kỳ kéo đến xem rồi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội với những lời đồn thổi tâm linh “hoa tiên, hoa thánh”. Từ đó người dân các nơi kéo đến xem ngày càng đông, gây mất an ninh trật tự xóm ấp.

Người dân hiếu kỳ cúng vái bông hoa lạ ở Kiên Giang - Anh 2

Nhiều người hiếu kỳ kéo đến cúng vái bông hoa

Theo tìm hiểu, loài hoa mọc tại nhà ông Tóc có tên là cây Nưa chuông (Khoai nưa), mọc rất nhiều ở các tỉnh vùng núi miền Bắc và miền Trung nước ta. Ở miền Nam có vài nơi người dân mang về trồng làm cảnh cạnh bờ rào. Rất có thể bông hoa Nưa chuông mọc trước nhà ông Tóc từ rất lâu củ khoai Nưa này đã nằm trong đất, đến nay do gặp điều kiện thuận lợi nên mọc và nở hoa thì đó cũng là hiện tượng bình thường trong tự nhiên.

Chính quyền địa phương đã khuyến cáo bà con không tin vào những lời đồn thổi và kéo đến cúng vái làm mất an ninh trật tự, đây chỉ là một bông hoa thường không như tin đồn.

T.HẠNH

Ý kiến bạn đọc