Lotus Evija - Siêu xe điện đầu tiên của Anh đã xuất đầu lộ diện

VHO- Tên gọi Evija của mẫu xe này có nghĩa là “chiếc đầu tiên xuất hiện” hay “vật thể sống,” đúng với tính chất của chiếc siêu xe đầu tiên của nước Anh.

Lotus Evija - Sieu xe dien dau tien cua Anh da xuat dau lo dien hinh anh 1

Siêu xe điện Evija của Lotus. (Nguồn: motorauthority)

Hãng xe ôtô Lotus đã tiết lộ về chiếc siêu xe điện Evija mới, mẫu xe đường trường sản xuất hàng loạt mạnh mẽ nhất thế giới. Siêu xe Evija sở hữu một số thông số kỹ thuật đáng kinh ngạc, là chiếc siêu xe điện đầu tiên của Anh.

Tên gọi Evija của mẫu xe này có nghĩa là “chiếc đầu tiên xuất hiện” hay “vật thể sống,” đúng với tính chất của chiếc siêu xe đầu tiên của nước Anh.

Phát biểu tại lễ ra mắt Evija tại London, ông Cars Phil Popham, Giám đốc điều hành Lotus cho biết: “Lotus Evija là một chiếc xe có một không hai. Nó sẽ ghi dấu ấn thương hiệu của chúng tôi một lần nữa trong lòng người hâm mộ xe thể thao và trên thị trường ôtô toàn cầu. Hơn nữa, Evija sẽ giúp chúng tôi phát triển các mẫu xe với tầm nhìn xa hơn.”

Evija là mẫu xe đường trường đầu tiên của Lotus sở hữu bộ khung gầm liền khối bằng sợi carbon, nặng tổng cộng 1680kg. Bộ pin của xe được gắn ngay giữa phía sau hai ghế ngồi và cấp năng lượng trực tiếp cho bốn động cơ điện mạnh mẽ.

Không chỉ là một thành tựu đáng ngưỡng mộ của Lotus, Evija cũng là chiếc xe đường trường sản xuất hàng loạt mạnh mẽ nhất với công suất 2.000 PS và mô-men xoắn 1.700 Nm.

Lotus Evija - Sieu xe dien dau tien cua Anh da xuat dau lo dien hinh anh 2

Siêu xe có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng chưa đến ba giây và đạt tốc độ tối đa tới hơn 322km/h. Ngoài ra, Evija còn có thể tăng tốc từ 0-300km/h trong vòng chưa đến chín giây.

Tuy nhiên, điều thực gây ấn tượng về chiếc siêu xe này là thời gian sạc điện của xe. Evija có thể được sạc đầy chỉ trong chín phút nếu sạc tại trạm sạc điện 800kW và chỉ trong 18 phút nếu sạc ở trạm sạc điện 350kW.

Hiện tại, mẫu xe Evija có giá từ 1,7 triệu bảng cộng với các loại thuế và người dung có thể đặt hàng từ bây giờ với khoản đặt cọc 250.000 bảng. Việc sản xuất hàng loạt Evija sẽ bắt đầu từ năm 2020, với số lượng giới hạn ở 130 chiếc.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc