Nếu họ làm tròn vai thì... “cái chết đúng quy trình”

VHO- Bỏ qua các quy trình bắt buộc đối với một ca phẫu thuật, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã kịp thời cứu sống mẹ con sản phụ bị sa dây rốn, trẻ có nguy cơ tử vong cao. Việc làm trên của đội ngũ y bác sĩ đã nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của dư luận.

Nếu họ làm tròn vai thì... “cái chết đúng quy trình” - Anh 1

Kíp trực Bệnh viện đa khoa Quảng trị vui mừng sau khi cứu mẹ, con sản phụ

Qua câu chuyện này tôi nhận thấy rằng, y đức chẳng phải tìm đâu xa. Đó chính là y đức. Trong bối cảnh “một người làm, năm bẩy người dòm”, truyền thông, “ném đá” trên mạng nhưng họ vẫn bất chấp vì họ đã làm theo y đức.

 Nếu ê kíp làm theo đúng quy trình gồm bệnh án, siêu âm, xét nghiệm... trong khi đó, dây rốn có thể sa xuống, ngắt toàn bộ chất dinh dưỡng, máu từ người mẹ vào thai nhi thì chỉ trong vòng 3 - 6 phút là thai nhi sẽ chết. Nghĩa là, trong trường hợp này nếu họ làm “tròn vai” đúng quy trình thì rất có thể sẽ xảy ra “cái chết đúng quy trình”.

Các bác sĩ ngoài làm nghề còn là nghiệp, họ đã làm theo đúng quy định của ngành Y tế. Cần biểu dương ê kíp trực của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, vì chỉ sau ba phút phẫu thuật đã cứu được cả mẹ, con, mang lại hạnh phúc cho gia đình bệnh nhân. Quy trình đặt ra để giảm thiểu những sự cố y khoa nhưng một số trường hợp nếu thực hiện đúng như vậy mà dẫn đến bệnh nhân tử vong thì không nên.

Nếu chúng ta thực hiện một cách máy móc thì sẽ không cứu được bệnh nhân. Ngược lại, nếu ca mổ không thành công, các bác sĩ phải chịu trách nhiệm, nhưng Hội đồng khoa học sẽ mổ xẻ và chứng minh được tính đúng đắn của ê kíp.

TS DƯƠNG ĐỨC HÙNG (Bệnh viện Bạch Mai) - QUỲNH HOA (ghi)

Ý kiến bạn đọc