Quảng Nam bàn giải pháp phát triển kinh tế lòng hồ thủy điện

VHO- UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị nhằm bàn giải pháp phát triển kinh tế lòng hồ thủy điện và ổn định đời sống sản xuất cho người dân tái định cư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam bàn giải pháp phát triển kinh tế lòng hồ thủy điện - Anh 1

Hoạt động thả cá giống tại lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2

Hiện Quảng Nam đã triển khai 25/46 dự án thủy điện theo quy hoạch. Theo Sở NN&PTNT, trong số 25 dự án thủy điện đã được thực hiện có 6 hồ thủy điện đã đưa vào vận hành với tổng diện tích mặt nước hơn 6.000ha được phép khai thác mặt nước để nuôi trồng thủy sản lồng/ bè trong lòng hồ.

Theo quy hoạch, dự kiến đến năm 2030, trong lòng hồ các thủy điện sẽ có 2.800 lồng bè nuôi cá với sản lượng 3.600 tấn thủy sản.Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ mới có 23 hộ dân đang thả nuôi 240 lồng cá thương phẩm, chủ yếu là điêu hồng, thác lát, cá lăng, cá chình, cá trắm. Sản lượng thu hoạch khoảng 450-550 tấn/năm. Lợi nhuận thu được bằng khoảng 20-30% chi phí đầu tư. Bên cạnh đó, thời gian qua, tỉnh Quảng Nam cũng đã quan tâm, ban hành nhiều chủ trương phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch miền núi, ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch lòng hồ thủy điện góp phần ổn định đời sống, sản xuất cho người dân tái định cư (TĐC) thủy điện. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch dựa vào cảnh quan lòng hồ, kết hợp với lợi thế các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu, Ca Dong, Xê Đăng, Bhnoong cũng chỉ mới khai thác bước đầu, còn thiếu sự gắn kết giữa chủ thể quản lý với địa phương, người dân, chưa phát triển so với tiềm năng, lợi thế.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc