2,1 vạn lượt khách tham quan miễn phí di sản Huế trong ngày lễ 2.9

VHO- Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945- 2.9.2019), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã miễn phí vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế cho du khách người Việt Nam.

Tối ngày 2.9, ông Võ Lê Nhật- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đã có khoảng 21.000 lượt khách nội địa tham quan miễn phí di sản Huế. Các điểm tham quan tập trung đông du khách như: Hoàng Cung Huế, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng…

2,1 vạn lượt khách tham quan miễn phí di sản Huế trong ngày lễ 2.9 - Anh 1

Khách Việt Nam tham quan khu di sản Hoàng Cung Huế trong sáng ngày 2.9. Ảnh: T.A

Mặc dù thời tiết không được thuận lợi, buổi chiều có mưa lớn liên tục nhưng số lượng khách đến di sản Huế rất đông. Ngoài số khách Việt Nam được miễn phí tham quan, thì khu di sản Huế cũng đón hơn 2.500 du khách quốc tế tham quan (có bán vé).

Việc thực hiện miễn phí vé tham quan là kế hoạch định kỳ thường niên của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhân các dịp lễ quan trọng của tỉnh nhà và của quốc gia, như: dịp giải phóng tỉnh (ngày 26.3), lễ Quốc khánh (2.9), dịp Tết Nguyên đán (3 ngày đầu năm mới). Ngoài ra, nhân một số sự kiện trọng đại đột xuất hoặc đối với các đối tượng như cựu chiến binh, người cao tuổi, học sinh sinh viên… cũng được tạo điều kiện tham quan, tìm hiểu di sản Huế miễn phí.

Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trung bình mỗi năm có hơn 100.000 lượt khách được tham quan di sản Huế miễn phí.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc