Đường 655M ở TP Kon Tum hơn 2 năm vẫn không thể hoàn thành: Mới “đạt lý” nhưng chưa “thấu tình”

VHO- Dự án đường vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum thuộc phường Duy Tân, TP Kon Tum có chiều dài 655m, với tổng kinh phí gần 11 tỉ đồng. Thời gian hoàn thành dự án là ngày 31.12.2018. Tuy nhiên đã hơn 1 năm trôi qua kể từ khi khởi công, tuyến đường này vẫn chưa thể hoàn thiện.

Đường 655M ở TP Kon Tum hơn 2 năm vẫn không thể hoàn thành: Mới “đạt lý” nhưng chưa “thấu tình” - Anh 1


Đoạn đường 55m chưa thể thi công vì vướng đền bù giải phóng mặt bằng của bà Dương Thị Minh Tân 

Dự án đường này được đầu tư thành 3 đoạn: Đoạn D1 nối từ đường Phan Đình Phùng đến cổng Trung tâm bảo trợ xã hội có chiều dài 427m, bề rộng nền đường 13,5m, bề rộng mặt đường 7,5m; Đoạn D2 từ cổng Trung tâm bảo trợ đến đường Quy hoạch có chiều dài 180m, bề rộng nền đường 11,5m, bề rộng mặt đường 5,5m; Đoạn D3 từ đường Quy hoạch đến Trung tâm nuôi dưỡng người có công có chiều dài 46,93m, bề rộng nền đường 16m, bề rộng mặt đường 7m. 
Chưa hoàn thành vì… chậm ban hành giá đất 
Khi tuyến đường được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, người dân sinh sống ở khu vực này vô cùng phấn khởi và để tuyến đường nhanh hoàn thành, nhiều hộ gia đình sẵn sàng hiến đất để thực hiện phương án “Nhà nước và nhân dân” cùng làm. 
Bà Nguyễn Thị D, một người dân sống trên tuyến đường phấn khởi nói: “Đường này trước đây là đường cấp phối đã xuống cấp nhiều năm, bà con đi lại khó khăn. Mỗi khi trời mưa xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ. Khi Nhà nước triển khai tuyến đường này chúng tôi vui mừng lắm, ai cũng thống nhất hiến đất cho Nhà nước để làm”. Được sự ủng hộ của người dân, dự án nhanh chóng được triển khai thi công cho kịp tiến độ. Thế nhưng, đã gần 1 năm trôi qua kể từ ngày hết thời gian thực hiện dự án, đoạn đường này chỉ hoàn thiện được 600m. Đoạn D2 ngay trước cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum còn khoảng 55m hiện vẫn là đường đất nham nhở, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông mỗi khi trời mưa. 
Lý giải về việc này, ông Mai Văn Trí, Giám đốc Ban quản lý Dự án xây dựng cơ bản TP Kon Tum cho biết, quá trình thi công đoạn 600m được người dân đồng tình ủng hộ, dân đóng góp đất, Nhà nước hỗ trợ bồi thường tài sản trên đất. Riêng 55m còn lại bị vướng giải phóng mặt bằng vì nó cắt ngang lô đất của bà Dương Thị Minh Tân, diện tích thu hồi đất lớn, lên tới 541m2. “Việc xác định đơn giá đất cụ thể trước đây UBND tỉnh giao cho UBND TP thực hiện, sau đó lại giao lại cho Sở TN&MT. Mãi đến tháng 9.2019, UBND tỉnh mới có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể đối với tuyến đường này. Sau đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất có lập phương án bồi thường cho bà Nguyễn Thị Hoàng và bà Dương Thị Minh Tân. Bà Hoàng cơ bản đã thống nhất phương án, riêng bà Tân vẫn chưa thống nhất với đơn giá đất bồi thường và đề nghị Nhà nước đổi lại đất khác. Việc này TP đã trả lời là không thể đổi đất khác. Vì thế, hiện đoạn này vẫn chưa thể thi công”, ông Trí nói. 
541m2 đất được bồi thường 28,5 triệu đồng! 
Liên quan công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án đường vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, ông Nguyễn Thành Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Kon Tum cho biết: Trước khi phê duyệt dự án làm đường, Trung tâm đã phối hợp UBND phường Duy Tân tiến hành họp để tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất. Tại thời điểm đó, có 23/26 hộ thống nhất với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tức là Nhà nước đầu tư, dân hiến đất, Nhà nước chỉ hỗ trợ công trình kiến trúc và hoa màu trên đất. 
Trường hợp không đồng ý hiến đất là hộ gia đình bà Đặng Thị Ngát, bà Nguyễn Thị Hoàng và bà Dương Thị Minh Tân. Đối với trường hợp bà Hoàng hiện Trung tâm đã ban hành phương án bồi thường hỗ trợ với số tiền gần 440 triệu đồng, gia đình đã đồng ý với phương án được phê duyệt. Trường hợp gia đình bà Ngát, qua xác minh nguồn gốc đất, Trung tâm đã xây dựng phương án, dự kiến sẽ trình UBND tỉnh xem xét với mức bồi thường khoảng gần 60 triệu đồng. “Riêng trường hợp bà Tân, ngày 29.11 vừa qua Trung tâm đã ban hành phương án bồi thường hỗ trợ cho diện tích 541m2 đất nông nghiệp của gia đình bà là 28,5 triệu đồng, tuy nhiên gia đình không đồng ý. Sắp tới Trung tâm sẽ phối hợp UBND phường Duy Tân mời hộ gia đình lên vận động để nhận tiền. Nếu không đồng ý, sẽ đề xuất UBND TP cưỡng chế diện tích đất nói trên”, ông Nghĩa thông tin. 
Trả lời câu hỏi vì sao 541m2 đất mà chỉ được bồi thường hỗ trợ 28,5 triệu đồng, ông Nghĩa nói: “Đó là áp dụng mức giá đất nông nghiệp do UBND tỉnh ban hành, theo đó, mỗi 1m2 sẽ được bồi thường 51.250 đồng”. Trao đổi với Văn Hóa, ông Mai Văn Trí, Giám Đốc BQLDA XDCB TP Kon Tum cho biết: “Sau khi hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư sẽ cho đơn vị thi công tiếp tục thi công để hoàn thành dự án. Còn thời gian cụ thể là khi nào thì chưa biết trước được, vì phụ thuộc vào Trung tâm”. 

 NGỌC HÒA 

Ý kiến bạn đọc