Tuồng Việt Nam biểu diễn thành công tại Ấn Độ

VHO-Trong suốt 2 tuần lễ từ 1.2 đến 17.2, các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam đã có 20 suất biểu diễn thành công phục vụ 3 sự kiện văn hoá, chính trị tại Ấn Độ: Chương trình đón Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn lãnh đạo cấp cao sang thăm và làm việc chính thức tại Ấn Độ; Hội chợ quốc tế Hàng thủ công mỹ nghệ và du lịch lần thứ 34; Hội chợ quốc tế về ẩm thực và thời trang.

Tuồng Việt Nam biểu diễn thành công tại Ấn Độ - Anh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chụp ảnh kỷ niệm với các nghệ sĩ sau đêm biểu diễn phục vụ tại Ấn Độ 

Đoàn nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn tại Ấn độ gồm 16 thành viên, trong đó ông Phạm Ngọc Tuấn, Giám đốc làm trưởng đoàn và có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng của Nhà hát như : NSƯT Lộc Huyền, NSƯT Kiều Oanh, NSƯT Hải Vân, NSƯT Thu Quyên...

Tuồng Việt Nam biểu diễn thành công tại Ấn Độ - Anh 2

Các trích đoạn tuồng truyền thống của Việt Nam được khán giả Ấn Độ vô cùng thích thú 

Theo ông Phạm Ngọc Tuấn, Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, chuyến lưu diễn đặc biệt tại Ấn Độ này do Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, đại sứ Phạm Sanh Châu kết nối và sắp xếp. Cùng tham gia biểu diễn và giới thiệu với Nhà hát Tuồng Việt Nam có rất nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế khác. Trong khi các chương trình nghệ thuật của các nước bạn chỉ có múa, hát, nhạc thì đoàn nghệ thuật của Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả ở Ấn Độ bởi nhiều trích đoạn truyền thống hấp dẫn như Ông già đi hội, Hồ Nguyệt Cô hoá cáo, Ngũ biến, Múa lân mẹ đẻ lân con, Múa hát hầu thánh, Múa cờ… Sau 25 năm, Nhà hát Tuồng Việt Nam mới có cơ hội trở lại phục vụ khán giả Ấn Độ kể từ chuyếnlưu diễn tại Ấn Độ trước đây. 

ĐÀO ANH

 

Ý kiến bạn đọc