Iraq huỷ trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam do dịch bệnh Covid - 19

VHO-Sáng 18.2, trả lời phỏng vấn của phóng viên Văn Hoá, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết, VFF vừa nhận được thông tin chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Iraq về việc hoãn trận giao hữu giữa đội tuyển 2 quốc gia.

Trước đó báo chí Iraq đăng tải thông tin đội tuyển quốc gia nước này sẽ thi đấu giao hữu với Jordan thay vì Việt Nam vào ngày 26.3 như kế hoạch ban đầu. Theo đó, để chuẩn bị cho trận gặp Hong Kong (TQ) tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022, đội tuyển Iraq sẽ đấu giao hữu với Jordan vào ngày 25.3, thay vì Việt Nam.

Nguyên nhân khiến Iraq muốn huỷ trận giao hữu với Việt Nam được cho là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19. Cũng theo thông tin từ báo chí Iraq, trận giao hữu của đội tuyển Iraq với tuyển Jordan sẽ diễn ra vào ngày 25.3. Hai đội tuyển sẽ thi đấu trên sân trung lập ở Qatar. Thông tin từ VFF cũng cho biết, đúng như thông tin báo chí Iraq đã đưa, lý do Liên đoàn Bóng đá Iraq đưa ra về việc hoãn trận giao hữu này là do dịch bệnh Covid - 19.

Theo kế hoạch ban đầu, tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại TP.HCM từ ngày 21.3. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trận đấu với Malaysia trên sân của đối thủ vào ngày 31.3. Dự kiến ngày 20.2, ông Park sẽ quay trở lại Việt Nam và sẽ cùng các thành viên trong ban huấn luyện xem một số trận đấu tại V.League, giải hạng Nhất cũng như Siêu Cúp quốc gia để tuyển chọn các gương mặt cho đợt tập trung sắp tới của đội tuyển, chuẩn bị cho trận gặp Malaysia.

Iraq huỷ trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam do dịch bệnh Covid - 19 - Anh 1

HLV Park Hang-seo sẽ gặp khó khăn khi trận giao hữu với Iraq bị huỷ

Cũng theo kế hoạch cũ, trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Iraq sẽ được tổ chức tại phía Nam, có thời tiết tương đồng với Malaysia. Đây được xem là trận đấu giúp ông Park Hang-seo hoàn thiện đội hình trước khi lên đường sang Malaysia. Khi trận giao hữu duy nhất của đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022 bị huỷ, ông Park sẽ mất đi cơ hội lắp ghép thử nghiệm đội hình trước khi bước vào các trận đấu chính thức.
Có vẻ như khó khăn tiếp tục bủa vây HLV Park Hang-seo, bởi các giải đấu trong nước bị hoãn đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của các tuyển thủ trước khi lên tập trung đội tuyển, trận giao hữu duy nhất bị huỷ. Thêm vào đó là việc bị các đối thủ đã “bắt bài”, mất đi yếu tố bất ngờ trong chiến thuật và ông Park buộc phải vượt qua những áp lực từ chính mình. Đây có thể là quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân ở Việt Nam của HLV Park Hang-seo trong hơn 2 năm qua.

   THU SÂM; ảnh: HẢI ĐĂNG

Ý kiến bạn đọc