TT Huế: Kẻ chuyên trộm cổ vật tại di tích sa lưới

VHO- Đang ở tuổi lao động nhưng 2 thanh niên lại không chịu làm ăn mà liên tục lên kế hoạch đột nhập các di tích để trộm các cổ vật có giá trị bán tiêu xài.

TT Huế: Kẻ chuyên trộm cổ vật tại di tích sa lưới - Anh 1

Những bình gốm sứ mà các đối tượng trộm được từ các đình làng

Khi bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ, các đối tượng này đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm đồ cổ ở các chùa, đình làng, di tích trên địa bàn các huyện Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Thủy...

Ngày 18.2, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Hữu Chí (35 tuổi) và Lê Viết Tửu cùng trú tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền. Hai đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các chùa, đình làng, di tích trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Đến ngày 14.2 thì bị cơ quan Công an phát hiện và bắt giữ.

Trước đó trưa 11.2, Trần Hữu Chí điều khiển xe máy đi lòng vòng ở khu vực thị xã Hương Thủy dò xét xem các cơ sở tâm linh nào mở cửa sơ hở để đột nhập trộm tài sản. Sau đó, đối tượng này phát hiện Niệm Phật đường Lang Xá Bàu (xã Thủy Thanh) khá vắng vẻ nên đã lẻn vào cuỗm đi hơn 51 triệu đồng. Sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Hương Thủy đã nhanh chóng vào cuộc và khoanh vùng đối tượng, đến ngày 14.2 thì bắt được Chí. Cùng với việc trộm tiền ở các Niệm Phật đường, các chùa thì Trần Hữu Chí cũng khai nhận đã “phối hợp” cùng với Lê Viết Tửu thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị khác ở các đình làng, di tích.

Cụ thể, từ tháng 1.2020 đến khi bị bắt giữ, 2 đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp ở thị xã Hương Thủy gồm đột nhập đình làng Thanh Thủy Chánh (xã Thủy Thanh), đình làng Dạ Lê (phường Thủy Phương) để lấy đi các bình gốm sứ và lư đồng có giá trị; đột nhập di tích phủ thờ Tôn Thất Thuyết (xã Thủy Thanh) cuỗm đi chuông đồng cổ... Hiện cơ quan Công an đã thu giữ được nhiều tang vật và đang làm các thủ tục để trao trả lại cho các đình làng, di tích bị nhóm này trộm. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an thị xã Hương Thủy còn phát hiện “bộ đôi” này cũng đã từng đột nhập nhiều điểm tâm linh, di tích khác ở địa bàn các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang... và trộm nhiều đồ cổ, đồ thờ cúng có giá trị để đem bán tiêu xài cá nhân.

TT Huế: Kẻ chuyên trộm cổ vật tại di tích sa lưới - Anh 2

Hai đối tượng Trần Hữu Chí và Lê Viết Tửu bị bắt vì đột nhập các đình làng, di tích trộm tài sản quý

Việc nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng Trần Hữu Chí và Lê Viết Tửu của cơ quan chức năng đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ của cộng đồng dân cư địa phương. Bởi lẽ, thời gian qua đã xảy ra không ít các vụ trộm cắp ở chốn tâm linh như chùa, đình làng, di tích... gây lo lắng cho dân làng.

Cuối năm 2019 di tích đình làng Hiền Sỹ (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền) cũng đã bị trộm phá cửa đột nhập lấy đi các đồ vật cổ. Ngay sau đó, Ban đại diện làng đã nhanh chóng cung cấp thông tin để công an địa phương tích cực tìm kiếm “tung tích” thủ phạm, nhưng vẫn chưa có kết quả. Sau “sự cố” này, đình làng Hiền Sỹ đã được các bậc cao niên phân công người bảo vệ cẩn trọng hơn; nhiều cơ sở tâm linh khác ở nông thôn cũng không dám chủ quan, lơ là...

Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, ông Nguyễn Bá Nam, Bí thư Đảng ủy xã Phong Sơn cho biết, mới đây Công an thị xã Hương Thủy đã đến làm việc với địa phương về các vụ trộm cắp của 2 đối tượng Trần Hữu Chí và Lê Viết Tửu. Qua đó, xác định chính 2 thanh niên này cũng từng đột nhập nhà thờ họ Lê (tại thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn) để trộm cổ vật. Riêng việc trộm cắp đồ cổ ở di tích đình làng Hiền Sỹ hồi cuối năm 2019. Cơ quan công an đang trong quá trình điều tra, làm rõ xem có liên quan đến nhóm đối tượng này hay không.

  THÙY AN

Ý kiến bạn đọc