Ổ nhóm chuyên bẻ khóa trộm xe máy trên địa bàn Hà Nội "sa lưới"

VHO- Thấy 2 đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, Công an quận Đống Đa đã dừng xe kiểm tra hành chính, từ đó làm rõ đây là các đối tượng gây ra 9 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội.

Ổ nhóm chuyên bẻ khóa trộm xe máy trên địa bàn Hà Nội

Ngô Quang Trung (trái) và Nguyễn Hữu Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tối 2.3, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Hiếu (sinh năm 1981; trú tại Tổ 6 Lĩnh Nam, Hoàng Mai) và Ngô Quang Trung (sinh năm 1971; trú tại ngõ 26 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào rạng sáng 20.2, tổ công tác của Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng phát hiện 2 đối tượng đi xe máy Honda Lead biển kiểm soát 30L7-2329 có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến chiếc xe trên, kiểm tra trên người đối tượng ngồi sau, tổ công tác phát hiện 1 vam phá khóa và 1 bộ dụng cụ mở khóa. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đang tìm kiếm nhà nào sơ hở để trộm cắp. Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở công an để tiếp tục làm rõ.

Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Hữu Hiếu (sinh năm 1981; trú tại Hoàng Mai) và Ngô Quang Trung (sinh năm 1971; trú tại Ba Đình). Bước đầu Hiếu và Trung khai nhận, ngày 18.2, Hiếu rủ Trung đi trộm cắp tài sản.

Khi đến ngõ 157 Chùa Láng, Trung đứng ngoài cảnh giới còn Hiếu phá khóa cửa một ngôi nhà và lấy trộm xe máy Honda SH biển kiểm soát 19C1-114.99 và mang về nhà Trung cất giấu. Sau đó, Hiếu tiếp tục quay lại ngôi nhà trên lấy thêm 1 xe máy Honda Vision biển kiểm soát 29E2-142.83.

Hai chiếc xe này, các đối tượng đã đem bán được 20,5 triệu đồng và chia nhau tiêu xài. Điều tra mở rộng, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc