Thừa Thiên Huế: Đưa các du khách đến cách ly tập trung tại một khách sạn vùng ven

(VHO)- Liên quan đến vụ việc nữ du khách người Anh nhiễm Covid-19, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành phong tỏa nơi lưu trú và nhà hàng mà bệnh nhân này đã đến; đồng thời, thực hiện việc cách ly các du khách đã lưu trú cùng khách sạn với nữ bệnh nhân đến tại một khu resort vùng ven.

Đầu giờ chiều ngày 9.3, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết địa phương này đã có kế hoạch đưa các du khách quốc tế và người Việt Nam có tiếp xúc gần với nữ du khách Anh nhiễm Covid-19 đi cách ly.

Cụ thể, tổ chức cách ly tập trung 15 du khách từ khách sạn Moonlight về khách sạn Abalone (huyện Phú Vang); cách ly 23 trường hợp là người Việt Nam tiếp xúc gần với bệnh nhân số 30 tại Trường Quân sự tỉnh (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy). Dự kiến, 16 giờ hôm nay sẽ thực hiện việc cách ly tập trung.

Trong đêm 8.3, ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành phun khử trùng, xử lý môi trường tại khu vực phố Tây (TP. Huế), nơi có khách sạn và nhà hàng mà nữ bệnh nhân số 30 đã đến. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng quyết định phong tỏa khách sạn Moonlight (đường Phạm Ngũ Lão) và nhà hàng Elegant (đường Võ Thị Sáu) nơi nữ du khách nhiễm Covid-19 và chồng đã lưu trú và ăn tối.

Thừa Thiên Huế: Đưa các du khách đến cách ly tập trung tại một khách sạn vùng ven - Anh 1

Đơn vị y tế tiến hành phun thuốc, xử lý môi trường ờ gần khu vực nữ bệnh nhân số 30 đi lại, ăn uống

Ngoài 2 vợ chồng nữ du khách Anh đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, thì có 8 du khách quốc tế đi cùng chuyến VN0054 đang còn ở Huế. Các du khách này đang lưu trú tại các các khách sạn, resort trên địa bàn và được cách ly, giám sát sức khỏe chặt chẽ. 

Liên quan đến bệnh nhân thứ 30 nhiễm Covid-19, có 9 người tại cơ sở du lịch- dịch vụ đã tiếp xúc, gồm: 3 lễ tân, 3 nhân viên khách sạn, 1 đầu bếp, 1 lái xe, 1 hướng dẫn viên. Trong đó, hiện có 1 đầu bếp và 1 nhân viên của khách sạn Moonlight có biểu hiện sốt, ho nên đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để cách ly, theo dõi.

Thừa Thiên Huế: Đưa các du khách đến cách ly tập trung tại một khách sạn vùng ven - Anh 2

Khách sạn Moonlight, nơi nữ du khách Anh nhiễm Covid-19 lưu trú đã bị phong tỏa

Danh sách 15 người tiếp xúc gần với nữ du khách Anh nhiễm Covid-19 trên chuyến bay VN1547 (từ Hà Nội đi Huế ngày 6.3) thì có 8 người ở Huế và đã được cách ly; 3 người đã trở về Hà Nội; 4 người đi Quảng Trị. Đối với bộ phận phục vụ ở sân bay Phú Bài, Cảng hàng không Phú Bài đã tiến hành cách ly theo chỉ đạo của Cục hàng không.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã lấy mẫu xét nghiệm của 15 người tiếp xúc gần với nữ du khách Anh trên cả 2 chuyến bay (VN0054 và VN1547) và kết quả đều âm tính với Covid-19. Trong ngày hôm nay, ngành y tế sẽ thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm ở những người tiếp xúc gần còn lại. 

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc