Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Đấu giá 60 tác phẩm nghệ thuật, tiếp sức những “chiến binh áo trắng” vượt qua đại dịch Covid-19

Thứ Sáu 27/03/2020 | 11:03 GMT+7

VHO- Chương trình “Đấu giá tác  phẩm nghệ thuật – Vượt qua đại dịch Covid-19” là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhằm ủng hộ, tiếp sức đội ngũ y, bác sĩ đang chiến đấu trên mặt trận phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chương trình do Báo An ninh Thủ đô và Indochineart phối hợp thực hiện.

Tác phẩm "Truyện cũ", họa sĩ, nhà phê bình Phan Cẩm Thượng

Theo Ban Tổ chức, chương trình “Đấu giá tác phẩm nghệ thuật- Vượt qua đại dịch Covid-19” mong muốn sẽ nhận được nhiều tiếng nói chung tay hưởng ứng của các nghệ sĩ để hoạt động xã hội này được lan tỏa mạnh mẽ hơn, tao hiệu ứng tốt hơn trong xã hội. Bằng tài năng của mình, các nghệ sĩ mỹ thuật tạo hình thông qua những tác phẩm có giá trị mong muốn tạo ra nguồn lực tiếp sức cho đội ngũ y, bác sĩ và cơ sở y tế đang căng mình trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chương trình cũng là lời tri ân đối với những y bác sĩ- những chiến sĩ quả cảm trong cuộc chiến đấu với Covid-19 đã “3 cùng” ở bệnh viện- cùng ăn, cùng ở, cùng chiến đấu với virus SARS-CoV-2. Vài tháng nay họ chưa được và chưa dám về nhà, khuôn mặt hằn những vết khẩu trang và bó mình trong những bộ đồ bảo hộ kín mít.

Tác phẩm Chân dung họa sĩ Trần Lưu Hậu, Doãn Hoàng Kiên

Việc tiếp sức được thể hiện bằng toàn bộ kinh phí thu được từ đấu giá các tác phẩm nghệ thuật có giá trị, tri ân bằng việc tặng những tác phẩm nghệ thuật sau khi cuộc chiến đấu Covid-19 thành công. Đó là lời cảm ơn chân thành của những nghệ sĩ sáng tạo mỹ thuật tạo hình, những người làm báo của lực lượng Công an Nhân dân Thủ đô Hà Nội đến với các y, bác sĩ đang vất vả nơi tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sẽ có 60 tác phẩm nghệ thuật được đưa ra đấu giá tại 5 phiên đấu giá trực tuyến trên mạng. Mỗi phiên đấu giá 12 tác phẩm nghệ thuật. Thời gian đấu giá mỗi phiên là 48 giờ đồng hồ. Phiên đấu giá đầu tiên bắt đầu vào 9h sáng ngày chủ nhật 29.3.2020. Hoạt động đấu giá tác phẩm nghệ thuật sẽ kéo dài đến ngày 9.4.2020. Chương trình  “Đấu giá tác  phẩm nghệ thuật – Vượt qua đại dịch Covid-19” được tiến hành theo hình thức trực tuyến trên  mạng tại  địa chỉ:  https://www.facebook.com/Indochineart-153288118659489.

Tác phẩm Định, họa sĩ Trần Hoàng Sơn

Sau khi kết thúc, toàn bộ số tiền thu được từ các phiên đấu giá sẽ được trao đến các bệnh viện, các y, bác sĩ hoặc các đơn vị y tế có thành tích xuất sắc trên tuyến đầu của mặt trận phòng chống dịch Covid-19.

Giám tuyển, chịu trách nhiệm về chất lượng  tác phẩm tham gia các phiên đấu giá , nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông chia sẻ, điểm khác biệt mà chương trình  hướng tới là ngoài việc có được sự chung tay ủng hộ của các họa sĩ, nếu được đấu giá thành công, toàn bộ số tiền thu được từ đấu giá sẽ được tặng cho đội ngũ các y, bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch như: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và một số cơ sở y tế khác. BTC cũng đã tính cả đến phương án những tác phẩm không đấu giá thành công, chương trình sẽ sử dụng làm quà tặng và trao tận tay các bác sĩ, y tá, điều dưỡng tiêu biểu, có đóng góp cụ thể trong công tác phòng chống dịch như một sự tri ân đối với cống hiến, hy sinh của những người nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Tác phẩm Vũ điệu 3, họa sĩ Diệp Quý Hải

Giám tuyển Vũ Huy Thông cũng cho hay, tên tuổi của các họa sĩ tham gia đã phần nào tạo nên sức hấp dẫn cho các phiên đấu giá.  5 phiên đấu giá sẽ xuất hiện tác phẩm với những câu chuyện đằng sau nó, điều đó sẽ tạo được nhiều cảm xúc tích cực với người xem. Ví dụ như tác phẩm chân dung của cố họa sĩ Trần Lưu Hậu đã được họa sĩ Doãn Hoàng Kiên vẽ sau khi danh họa vừa qua đời. Được vẽ trong thời gian gấp gáp với cảm xúc dâng trào, đó là một tác phẩm mang nhiều kỷ niệm và tình cảm của một học trò đối với người thầy của mình.

Tác phẩm Tuổi thần tiên, họa sĩ Vũ Huy Thông

Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Phan Cẩm Thượng, Lý Trực Sơn, Khổng Đỗ Tuyền, Trần Hoàng Sơn, Vũ Đình Tuấn… Các nghệ sĩ rất mong muốn cùng chung tay đóng góp công sức cho công tác phòng chống dịch. “Với những người làm công việc sáng tạo, hơn ai hết, họ mong muốn “đứa con cưng” của mình sẽ được trân trọng và sử dụng vào công việc hiệu quả. Vì thế, khi biết rằng ngay cả với những tác phẩm không đấu giá thành công sẽ được trao đến tận tay đội ngũ y bác sĩ, các nghệ sĩ đều cảm thấy rất tin tưởng khi đứa con tinh thần sẽ tới được với người xứng đáng…”, nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông cho biết.

PHƯƠNG ANH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top