Thay đổi của FIFA sau dịch Covid-19

VHO- Bóng đá thế giới đang rục rịch trở lại sau đại dịch Covid-19 và đó cũng là lúc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) có một thay đổi chưa từng thấy ở môn “thể thao vua”.

Khi các giải đấu hàng đầu châu Âu như: Ngoại hạng Anh, Bundesliga, La Liga, Serie A lên phương án trở lại sau dịch Covid-19, đó cũng là lúc những thay đổi lạ lẫm từ FIFA sẽ được áp dụng, nhằm đảm bảo an toàn cho các cầu thủ và tạo cái kết trọn vẹn cho phần còn lại của mùa giải 2019/20.

Thay đổi của FIFA sau dịch Covid-19 - ảnh 1

FIFA cho phép mỗi đội thay từ 5 đến 6 người trong mỗi trận đấu sau dịch Covid-19

Tờ Marca của Tây Ban Nha khẳng định một nguồn tin rất đáng tin cậy từ trụ sở của FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ) xác nhận việc tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới sẽ chấp thuận cho mỗi đội có 5 quyền thay người mỗi trận khi bóng đá trở lại, thay vì 3 như trước đây, nếu sang hiệp phụ, mỗi đội được thêm 1 quyền thay người. Theo Marca, FIFA lo ngại sau dịch Covid-19, cường độ tập luyện và thi đấu nặng sẽ khiến các cầu thủ không giữ được thể lực và dễ dính chấn thương, do đó việc tăng số lượt thay người sẽ đảm bảo được sự an toàn hơn cho các cầu thủ. Cũng theo tờ báo của Tây Ban Nha, để tránh tình trạng thay người liên tục như trong các trận giao hữu, FIFA chỉ cho phép các đội thay người vào 3 thời điểm cụ thể mỗi trận.

Bên cạnh dó, để giảm cường độ vận động cho các cầu thủ sau dịch Covid-19, một số liên đoàn bóng đá cũng đã đề xuất FIFA giảm thời gian thi đấu từ 90 phút xuống còn 45 phút mỗi trận. Dù vậy, đề xuất này đã không được FIFA chấp thuận. Theo lãnh đạo của tổ chức chức này, việc rút ngắn thời gian sẽ làm trận đấu mất tính cạnh tranh và sự hào hứng của người hâm mộ cũng từ đó mà mất đi.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc