CLB bóng đá Hà Nội và CLB Hải Phòng bị phạt 40 triệu/CLB vì pháo sáng

VHO-Sau những nỗ lực bất thành từ lực lượng an ninh và BTC sân Hàng Đẫy khiến pháo sáng của CĐV Hải Phòng vẫn lọt và đốt trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa CLB Hà Nội – CLB Hải Phòng tại vòng 10 LS V.League 2020, mỗi CLB đã nhận án phạt từ Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Cụ thể chiều 21.7, Ban kỷ luật VFF đã ban hành quyết định kỷ luật đối với CLB bóng đá Hải Phòng và BTC trận đấu của CLB bóng đá Hà Nội liên quan đến vi phạm trong trận đấu giữa hai CLB trong trận đấu nói trên.

CLB bóng đá Hà Nội và CLB Hải Phòng bị phạt 40 triệu/CLB vì pháo sáng - Anh 1

Bất chấp những nỗ lực từ BTC sân Hàng Đẫy, pháo sáng vẫn được đốt trên khán đài

Ban kỷ luật VFF đã quyết định phạt BTC trận đấu của CLB bóng đá Hà Nội 40.000.000 đồng do để xảy ra các tình trạng khán giả đốt pháo sáng nhiều lần trong sân vận động; sử dụng phương tiện cổ động thiếu lành mạnh, phản cảm có tính chất công kích, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Hà Nội và Hải Phòng, ngày 17.7 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội tại giải bóng đá vô địch quốc gia (LS V.League 2020).

Ban Kỷ luật VFF cũng quyết định phạt CLB bóng đá Hải Phòng 40.000.000 đồng do để xảy ra các tình trạng cổ động viên của CLB đốt pháo sáng nhiều lần trong sân vận động; sử dụng phương tiện cổ động thiếu lành mạnh, phản cảm có tính chất công kích, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá tại trận đấu nêu trên.

CLB bóng đá Hà Nội và CLB Hải Phòng bị phạt 40 triệu/CLB vì pháo sáng - Anh 2

Và ném xuống sân

Trả lời phỏng vấn PV Văn Hoá, Trưởng Ban Kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành cho biết, trận đấu giữa 2 CLB Hà Nội và Hải Phòng năm nào cũng nhức nhối với nạn pháo sáng và việc đưa ra án phạt như thế nào để các CĐV Hải Phòng không tái phạm lại là việc rất khó.

“Trước đây, chúng ta đã từng đưa ra rất nhiều án phạt, kể cả cấm CĐV Hải Phòng tới sân nhưng vẫn không ngăn chặn được. Vì vậy chúng tôi mong muốn các CĐV Hải Phòng hãy đến sân với tinh thần fairplay để đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu và tránh để đội nhà và Hội CĐV của mình phải nhận những án phạt không mong muốn”, Trưởng Ban Kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành nói.

THU SÂM; ảnh: TRẦN THANH HẢI

Ý kiến bạn đọc