Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Cấm xe trên 29 chỗ vào nội thành TP Nha Trang (Khánh Hòa): Làm khó du khách

Thứ Tư 22/07/2020 | 10:12 GMT+7

VHO- Ảnh hưởng dịch Covid-19, hàng loạt cơ sở lưu trú, khách sạn ở trung tâm TP Nha Trang (Khánh Hoà) gặp rất nhiều khó khăn do lượng khách sụt giảm.

Cấm các phương tiện trên 29 chỗ vào TP Nha Trang giờ cao điểm sẽ làm khó du khách

Mới đây, tỉnh Khánh Hòa lại đưa ra quy định cấm các loại xe khách trên 29 chỗ vào trung tâm TP Nha Trang vào giờ cao điểm để tránh tắc đường, quy định này đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến các khách sạn, đặc biệt là việc di chuyển của khách du lịch gặp nhiều khó khăn…

Khách phải chờ lâu

Ông Dương Thanh Phương, Giám đốc điều hành khách sạn Vesna, đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang cho biết: Sau dịch Covid -19, lượng khách ở Vesna giảm sâu, đến nay các đường bay quốc tế đưa khách đến Nha Trang vẫn chưa mở cửa trở lại nên các cơ sở lưu trú chỉ phục vụ chủ yếu khách nội địa, hoạt động cầm chừng và gặp rất nhiều khó khăn. Khách sạn Vesna có trên 350 phòng nhưng lượng khách lưu trú tại đây chỉ đạt khoảng trên, dưới 20% công suất. “Đang trong giai đoạn rất khó khăn, nhưng tỉnh lại cấm các loại xe khách trên 29 chỗ đi vào trung tâm TP Nha Trang vào giờ cao điểm (từ 6h30 - 8h và 16h30 - 18h30), thời gian này cũng là giờ cao điểm của cơ sở lưu trú đón, trả khách nên gặp khó khăn rất nhiều”, ông Phương cho biết.

Không chỉ khách sạn Vesna, hiện có hàng trăm cơ sở lưu trú, trong đó có rất nhiều khách sạn 3 sao và 5 sao gặp phải khó khăn trong việc đón, trả khách khi Khánh Hòa cấm xe khách trên 29 chỗ vào trung tâm TP Nha Trang. “Nếu dừng xe ở các vị trí khác rồi dùng các phương tiện xe nhỏ hơn để đưa khách về khách sạn thì sẽ mất nhiều thời gian, khách phải chờ lâu sẽ ảnh hưởng đến dịch vụ của khách sạn. Nhiều trường hợp khách chờ lâu quá thì họ hủy tour và khách sạn sẽ mất khách”, một chủ cơ sở lưu trú 5 sao ở Nha Trang phàn nàn.

Để giải quyết vướng mắc này, ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cũng đã có văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, dừng cấm xe trên 29 chỗ vào trung tâm TP Nha Trang nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, cơ sở lưu trú đưa đón khách. Tuy nhiên, đề nghị trên không được cơ quan chức năng ủng hộ và chấp nhận. Theo ông Hoàng Văn Vinh, lệnh cấm xe khách từ 30 - 45 chỗ vào Nha Trang đang khiến nhiều Công ty lữ hành và cơ sở lưu trú lớn gặp nhiều trở ngại. Theo đó, các đơn vị lữ hành đưa và tiễn khách đến và đi từ sân bay Cam Ranh trên các chuyến bay trước 8h hoặc trước 18h cũng như các chuyến tàu đến ga Nha Trang cùng thời gian trên không thể di chuyển vào trung tâm thành phố. Chính việc này đã làm ảnh hưởng đến lịch tham quan của các đoàn khách đang lưu trú và các đoàn khách đến Nha Trang bằng đường bộ.

Chính quyền nói “đúng lộ trình”!

Theo hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, gần đây mặc dù các Công ty du lịch, lữ hành đã cố gắng phân chia giờ đi, giờ đến khi vào nội thị Nha Trang nhưng cũng khó khắc phục và đã có những đoàn khách phải chờ đợi trên xe gần 3 giờ bên ngoài thành phố gây bức xúc cho du khách.

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, hiện địa phương có trên 770 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch với tổng số hơn 42.000 phòng, trong đó có 86 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3-5 sao (phần lớn ở trung tâm TP Nha Trang) với tổng số gần 19.000 phòng. Bên cạnh đó, Khánh Hòa có 129 doanh nghiệp đang hoạt động, kinh doanh dịch vụ lữ hành. Ngành Du lịch Khánh Hòa đặt ra mục tiêu sẽ đón 3,2 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương trong năm 2020, trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế.

Theo phòng Quản lý đô thị, TP Nha Trang, việc thực hiện phân luồng giao thông, cấm xe trên 29 chỗ vào trung tâm thành phố dựa trên cơ sở tính toán khoa học và thực tiễn. Đây cũng là lộ trình thực hiện việc tổ chức giao thông của thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt. Hiện nay, dân số TP Nha Trang hơn 422.000 người, nhưng đã có hơn 530.000 phương tiện được đăng ký. Như vậy, bình quân mỗi người sở hữu hơn 1,25 phương tiện. Trong khi đó, các kết nối đường ở TP Nha Trang chưa hoàn thiện, áp lực lên hạ tầng giao thông là cực lớn. Việc cấm xe này nhằm giảm tải áp lực giao thông đô thị, tránh cảnh ùn tắc, ô nhiễm môi trường. Công an tỉnh Khánh Hòa cũng cho rằng sau khi triển khai lệnh cấm xe 29 chỗ vào TP Nha Trang ở giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc giao thông nội thị đã giảm. Công an tỉnh đề xuất tiếp tục triển khai việc cấm xe trên 29 chỗ lưu thông vào trung tâm thành phố như kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở GTVT cho rằng ngành Du lịch đang đứng trước khó khăn rất lớn bởi đại dịch Covid-19, các cấp, ngành đều chia sẻ với ngành Du lịch. Tuy nhiên, việc cấm xe trên 29 chỗ lưu thông vào thành phố là lộ trình đã được phê duyệt. Khi đưa ra phương án này đã có sự tính toán hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người dân và chính quyền. 

 XUÂN HƯỚNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top