Quảng Nam cách ly 106 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 416 và 418

VHO-Qua rà soát, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đã xác định và tiến hành cách ly tập trung 106 trường hợp có liên quan đến bệnh nhân 416 và 418 mắc Covid-19 tại Đà Nẵng.

Liên quan đến lịch trình của bệnh nhân thứ 416 có tham dự  tiệc cưới vào ngày 18.7,  Sở Y tế Quảng Nam và các đơn vị liên quan cũng đang tiến hành rà soát danh sách những người ở Quảng Nam có đi dự tiệc cưới cùng thời gian, địa điểm cùng với bệnh nhân 416 tại Đà Nẵng.  Theo thông tin ban đầu, có khoảng hơn 100 người ở Quảng Nam đã đi ăn cưới tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vào ngày 18.7, cùng thời gian, địa điểm với bệnh nhân 416.

Quảng Nam cách ly 106 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 416 và 418 - Anh 1
 

Quảng Nam đã thực hiện cách ly tập trung 106 trường hợp liên quan đến các bệnh nhân THỨ 416 và 418 tại Đà Nẵng

Sở Y tế Quảng Nam cho biết vẫn đang tiếp tục rà soát, đưa vào cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với những người dân đi ăn cưới. 
Theo ông Nguyễn Văn Hai- Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, đến thời điểm này, ngành Y tế địa phương  đã tiến hành cách ly tập trung 106 người có liên quan đến hai bệnh nhận Tthứ 416, 418 ở TP.Đà Nẵng. Trong đó nhiều nhất là tại khu cách ly tập trung huyện Đại Lộc (86 người). Ngoài ra còn có ở các khu cách ly ở huyện Thăng Bình ( 2 người); TP.Hội An (11 người); thị xã Điện Bàn (6 người) và Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (1 người). Đồng thời đã tiến hành lấy mẫu các trường hợp trên gửi đi xét nghiệm, tiến hành các kiểm tra liên quan đến người cách ly, giám sát cách ly tại nhà người tiếp xúc gần với các trường hợp trên. 
“Ngành Y tế Quảng Nam cũng chủ động phối hợp với Đà Nẵng để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Ban chỉ đạo quốc gia và của Đà Nẵng về các biện pháp tăng cường giám sát cách ly nhằm phát hiện ngăn chặn dịch”, ông Hai cho biết.

Trước đó, ngay sau khi nắm thông tin về ca nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn Đà Nẵng, từ chiều ngày 24.7, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp với các ngành liên quan, lãnh đạo một số địa phương như TP.Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc và đã có những chỉ đạo cụ thể, chủ động triển khai các biện pháp,  tăng cường công tác giám sát  phòng chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân, cộng đồng.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc