Hội An: Kết thúc phong tỏa tạm thời khối phố có 6 ca mắc Covid-19

VHO- Từ 0h ngày 17.8, TP Hội An (Quảng Nam) đã chính thức kết thúc thời gian phong tỏa tạm thời khu vực khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An-khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP.Hội An.

Ngày 17.8, UBND TP Hội An cho biết vừa dỡ bỏ phong tỏa tạm thời đối với khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, nơi có 6 trường hợp mắc Covid-19. Theo đó, từ 0h cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ chốt chặn tại 5 điểm chốt chặn trên đường Lạc Long Quân ( 3 điểm), tại đường Trương Minh Hùng và tại đường bờ sông Đế Võng.
UBND TP Hội An  yêu cầu người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà nếu không có lý do thực sự cấp thiết, không được tụ tập đông người, không tổ chức các hoạt động vui chơi, ăn mừng sau khi kết thúc lệnh phong tỏa.
Sau khi kết thúc thời gian phỏng tỏa tạm thời, người dân khối phố Thịnh Mỹ phải tiếp tục chấp hành thực hiện quy định về cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Hội An: Kết thúc phong tỏa tạm thời khối phố có 6 ca mắc Covid-19 - Anh 1

Khối phố Thịnh Mỹ chính thức được dỡ bỏ phong tỏa từ 0 giờ ngày 17.8

Trước đó, khu vực khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An với 164 hộ, 784 nhân khẩu bắt đầu thực hiện phong tỏa tạm thời từ 0h ngày 3.8 theo quyết định số 2041 của UBND tỉnh Quảng Nam. Đây là một trong những địa phương có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất trên địa bàn Hội An. Cả 6 trường hợp nhiễm bệnh đều có yếu tố liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng và bùng phát từ đám tang của một gia đình ở khối phố này. Ngoài ra còn có 69 trường hợp F1 cách ly tập trung tại khu phong tỏa. 
BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP Hội An cùng cơ quan chức năng phường đã tiến hành lập các chốt phong tỏa, tăng cường  55 cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng dân quân, Ban bảo vệ dân phố túc trực 24/24 giờ tại các chốt chốt để đảm bảo thực hiện tốt việc cách ly, phong tỏa phòng chống dịch. 

Hội An: Kết thúc phong tỏa tạm thời khối phố có 6 ca mắc Covid-19 - Anh 2

Khối phố Thịnh Mỹ thời điểm thực hiện phong tỏa

Được biết, tại TP Hội An có 2 khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 phải thực hiện cách ly, phong tỏa tạm thời là khối phố An Hội- phường Minh An ( phong tỏa từ ngày 29.7) và khối phố Thịnh Mỹ-phường Cẩm An ( phong tỏa từ ngày 3.8). Mới đây, tỉnh Quảng Nam đã quyết định tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện phong tỏa tạm thời đối với khối phố An Hội thêm 7 ngày ( tính từ 0h ngày 14.8). 
Đến thời điểm này, trên địa bàn TP Hội An có 28 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 4 ca là người Hội An được ghi nhận dương tính tại TP Đà Nẵng, 01 ca là người Hội An được được ghi nhận dương tính tại huyện Đại Lộc, 01 ca hộ khẩu tại Điện Nam, Điện Bàn nhưng thường trú tại Hội An. Tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy là 4.874 mẫu và đã có kết quả 2.837 mẫu (trong đó có 2.814 mẫu âm tính, 24 mẫu dương tính với SARS-CoV-2). 
Ngoài ra có 603 trường hợp F1 đang cách ly tập trung, 149 trường hợp F1 hoàn thành thời gian cách ly tập trung đủ 14 ngày theo quy định tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn Hội An. 
Các bệnh nhân mắc Covid-19 đã dược chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam; Phòng khám đa khoa Điện Nam – Điện Ngọc, BVĐK Khu vực Quảng Nam. 

KHÁNH CHI
 

Ý kiến bạn đọc