Khánh Hoà: Có 387 sinh viên ngành Du lịch trọng điểm tốt nghiệp, ra trường

VHO - Sáng 21.8, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang (Bộ VHTTDL) tổ chức lễ tổng kết năm học 2019 – 2020 và trao bằng tốt nghiệp cho 387 sinh viên Khóa 10 (2017-2020) của 8 ngành Du lịch trọng điểm của trường.

Khánh Hoà: Có 387 sinh viên ngành Du lịch trọng điểm tốt nghiệp, ra trường - ảnh 1

Trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên Khóa 10, Trường Cao đẳng du lịch Nha Trang

Năm học 2019 - 2020, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang có tổng cộng 2.500 học sinh, sinh viên; trong đó có 216 học sinh, sinh viên xếp loại học lực xuất sắc, 803 học sinh, sinh viên xếp loại học lực giỏi và 1031 học sinh, sinh viên xếp loại học lực khá, trung bình khá và trung bình. Khóa 10 hệ cao đẳng (niên khóa 2017-2020) là khóa đầu tiên của trường tổ chức đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ, với 387 sinh viên tốt nghiệp đợt 1 và  477 sinh viên sẽ xét tốt nghiệp đợt 2.

Hiện tại Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang có 8 ngành đào tạo trọng điểm, trong đó có 7 ngành cấp độ quốc tế và 1 ngành cấp độ quốc gia. Chương trình được thiết kế theo hướng chủ yếu là thực hành. Trường đã ký kết hợp tác đào tạo với 83 doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh, từ 50 đến 70% chương trình được đào tạo tại doanh nghiệp.

Khánh Hoà: Có 387 sinh viên ngành Du lịch trọng điểm tốt nghiệp, ra trường - ảnh 2

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

Dịp tổng kết năm học này, nhà trường đón nhận cờ thi đua của Chính phủ về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL năm 2019.  PGS. TS Nguyễn Thị Thúy Hường - Quyền Hiệu trưởng nhà trường nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 3 cá nhân của trường nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ của Bộ VHTTDL.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc