Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Nhiều nước “luật hóa” quy định đeo khẩu trang

Thứ Tư 26/08/2020 | 11:05 GMT+7

VHO- Trong lúc đại dịch Covid-19 vẫn chưa thể kiểm soát tại nhiều nước trên thế giới và sức ép kinh tế buộc không ít quốc gia phải nối lại các hoạt động thì khẩu trang trở thành giải pháp phòng ngừa rất được chú trọng. Vì thế, không ngạc nhiên khi nhiều quốc gia đã “luật hóa” yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch bệnh.

Hành khách đeo khẩu trang khi lên xe điện tại Frankfurt, Đức Ảnh: EPA

 Mặc dù trước đây Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ không bắt buộc người dân đeo khẩu trang, nhưng mới đây mô hình phân tích của Đại học Washington chỉ ra nếu có thêm nhiều người Mỹ tuân thủ việc đeo khẩu trang, sẽ giúp khoảng 70.000 người được cứu mạng giữa dịch Covid-19. Theo đó, dựa trên mô hình phân tích, các nhà nghiên cứu của Viện Đo lường và Đánh giá sức khỏe (IHME) của Đại học Washington, ước tính nước Mỹ sẽ có thêm 134.000 người chết vì Covid-19 từ nay đến tháng 12 nếu không có thêm các biện pháp kiểm dịch hiệu quả. Cũng theo phân tích này, nếu thêm nhiều người Mỹ tuân thủ đeo khẩu trang ở nơi công cộng, số người chết sẽ thấp hơn dự báo trên khoảng 70.000 người. Ông Chris Murray, Giám đốc IHME cho biết nếu trong thời điểm này, chính phủ Mỹ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và quy định đeo khẩu trang bắt buộc thì số người chết vì Covid-19 trung bình hằng ngày có thể lên 6.000 người, cao hơn so với mức dự báo hiện tại là 2.000 người. Mặt khác, nếu 95% người dân Mỹ đeo khẩu trang, sẽ có khoảng 70.000 người được cứu sống.

Liên quan tới công tác phòng chống đại dịch Covid-19, chính phủ Pháp cho biết nước này sẽ bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi làm việc khi người dân chuẩn bị trở lại công sở vào tháng 9. Bộ Lao động Pháp cho biết theo khuyến cáo của hội đồng y tế cộng đồng, sau kỳ nghỉ hè tháng 8 người dân Pháp bắt buộc phải đeo khẩu trang tại các nơi làm việc như các phòng họp, phòng có vách ngăn, hành lang kín. Trước đó, Pháp đã áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và ở các không gian kín như cửa hiệu và văn phòng của chính phủ. Do đó, những người không tuân thủ sắc lệnh mới buộc phải đeo khẩu trang tại những không gian công cộng trong nhà (kiểu như các cửa hàng, siêu thị...) sẽ đối mặt với mức phạt 135 euro (154 USD).

Cùng với Pháp, trước đó một số nước trên thế giới đã ra quy định phạt nặng những ai không đeo khẩu trang. Cụ thể, việc đeo khẩu trang hoặc dùng một dụng cụ nào đó che mặt cũng trở thành yêu cầu bắt buộc tại các cửa hàng của Anh để phòng lây nhiễm Covid-19. Theo trang Inews, những người vi phạm sẽ đối mặt mức phạt 100 bảng Anh (125 USD), nhưng sẽ được giảm xuống còn 50 bảng (63 USD) nếu thanh toán trong vòng 14 ngày. Đối mặt với số ca bệnh Covid-19 tăng vọt, bang Victoria (Australia) ra quy định buộc phải đeo khẩu trang tại nhiều khu vực. Trang AFR cho biết mức phạt với cá nhân vi phạm quy định này lên tới 200 AUD (140 USD) và chính quyền cũng có biện pháp trừng phạt thẳng tay với các doanh nghiệp coi thường quy định này.

Ireland áp dụng biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và áp mức phạt tối đa 2.500 euro (2.837 USD) hoặc phạt tù 6 tháng hoặc kết hợp cả 2 hình thức phạt này với các trường hợp vi phạm. Theo các quy định mới được Chính phủ CH Ireland công bố, mọi hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng như tàu hỏa, tàu điện, xe buýt hoặc taxi, phải đeo khẩu trang hoặc tấm chắn mặt. Các đơn vị vận hành phương tiện giao thông công cộng có quyền từ chối phục vụ mọi hành khách vi phạm quy định. Cảnh sát có quyền can thiệp giải quyết nếu hành khách không tuân thủ quy định mới mà không có lý do chính đáng.

Trong một tuyên bố gần đây, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết ở những nơi công cộng không thể đảm bảo được khoảng cách tối thiểu thì khẩu trang vẫn là “phương tiện” không thể thiếu và quan trọng nhất của mỗi người dân trong việc ngăn chặn cũng như giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Người phát ngôn Chính phủ Đức nhấn mạnh cho đến thời điểm hiện nay, việc đeo khẩu trang vẫn rất cần thiết trong việc “giữ số trường hợp nhiễm bệnh ở mức thấp và bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh” khỏi căn bệnh nguy hiểm này. 

 HOÀNG ANH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top