Khởi tố bị can, bắt tạm giam người phụ nữ bạo hành mẹ già yếu

VHO-Chiều ngày 8.9, Công an huyện Cần Đước (Long An) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi) ngụ xã Long Hòa (huyện Cần Đước) vì về hành vi “ngược đãi hành hạ ông bà, cha, mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” theo khoản 2 Điều 185 bộ luật hình sự.

Cụ thể bà Hoa bị khởi tố vì đã có hành vi ngược đãi, hành hạ chính mẹ ruột của mình là bà Nguyễn Thị Đường (79 tuổi), sinh sống chung nhà với bà Hoa.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam người phụ nữ bạo hành mẹ già yếu - ảnh 1

Bà Hoa dùng tay và chổi liên tiếp đánh vào cụ Đường già yếu, mẹ ruột bà Hoa (cắt từ clip)

Tại cơ quan công an, bà Hoa thừa nhận bà chính là người có hành vi hành vi đánh đập, bạo hành mẹ ruột của mình được ghi lại trong một clip dài gần 7 phút xuất hiện trên mạng xã hội. Khai báo với công an, bà Hoa nêu lý do chỉ có một mình bà nuôi dưỡng cụ Đường nhưng không được hưởng tài sản gì để lại nên bực tức, đánh đập, xúc phân và cát đổ lên đầu mẹ ruột ở cùng một nhà như trong clip. Hiện cụ Đường đã qua đời vào ngày 2.9 vừa qua.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam người phụ nữ bạo hành mẹ già yếu - ảnh 2

Bà Hoa xúc chất bẩn đổ lên người cụ Đường

Trước đó, ngày 7.9, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 7 phút ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bạo hành một bà cụ già yếu. Người phụ nữ cầm chổi cùn trên tay liên tiếp đánh vào mặt, đầu và chửi bới, xé áo của cụ Đường. Không những thế, người phụ nữ này còn xúc cát và chất bẩn phân đổ lên đầu cụ bà. Trong khi đó, cụ bà cụ già yếu nên không thể chống cự, ngồi yên trên giường chịu đòn. Hành vi bạo hành tàn nhẫn của người phụ nữ đối với cụ bà lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và gây phẫn nộ, bức xúc trong cộng đồng mạng. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Cần Đước (tỉnh Long An) xác định vụ việc diễn ra tại ấp 4, xã Long Hòa (huyện Cần Đước). Kết quả xác minh của công an huyện Cần Đước, người quay đoạn clip nói trên là là con ruột của bà Hoa.
Ngày 2.9, ông N.V.S là anh họ của bà Hoa đi đám tang cụ Đường tại nhà bà Hoa và nghe tin bà Hoa hay bạo hành, ngược đãi cụ Đường nên hỏi thăm qua con của bà Hoa, và biết được bà Hoa thường hay bạo hành, đánh đập, chửi bới cụ Đường. Ngoài ra, con ruột của bà Hoa cũng cho ông S xem đoạn clip quay bằng điện thoại di động vào thời điểm khoảng tháng 11.2019. Nội dung ghi lại hình ảnh mẹ ruột của mình tàn nhẫn đánh đập, bạo hành bà ngoại ruột của mình. Quá bức xúc trước hành vi tàn nhẫn của bà Hoa, ông S đã xin lại đoạn clip trên rồi đăng lên mạng xã hội.

H. QUÂN

Ý kiến bạn đọc