Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Tập trung lực lượng, đẩy nhanh việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Chủ Nhật 18/10/2020 | 12:19 GMT+7

VHO- Trong ngày 18.10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng có cuộc họp với các Bộ, ngành và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy nhanh lực lượng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3.

Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng yêu cầu tập trung lực lượng đẩy nhanh tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: S.T

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong 2 ngày qua do mưa to gió lớn nên công tác tiếp cận và khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến đường 71 vào hiện trường gặp nhiều khó khăn. Đến nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận thủy điện Rào Trăng 4 còn cách 1km. Tuy nhiên đoạn này đang có 2 ngầm nước sâu (ngầm dài 60m). Từ thủy điện Rào Trăng 4 đến Rào Trăng 3 còn khoảng 10km, và cũng đang có nhiều điểm sạt lở nặng và 3 ngầm nước. Ngày 18.10, trên địa bàn tỉnh đã giảm mưa, từ sáng sớm đã có lực lượng đi khảo sát tuyến 71 để tiếp tục công tác cứu hộ cứu nạn.

“UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tiếp tục duy trì vận hành Sở chỉ huy tiền phương cho đến hoàn tất công tác cứu hộ cứu nạn tất cả các nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3. Kiến nghị Bộ Quốc phòn, Quân khu 4 và Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo và tăng cường nhân lực, phương tiện cho công tác khắc phục sạt lở ở tuyến đường này. Hiện có điểm sạt lở có những khối đá to bằng chiếc xe hơi”- ông Phan Ngọc Thọ nói.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết còn nhiều điểm sạt lở nặng trên tuyến đường 71. Ảnh: S.T

Ngoài mũi đường bộ theo tuyến đường 71, ông Thọ cũng cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng đã tiếp cận theo mũi đường thủy vào thủy điện Rào Trăng 4 và xây dựng lực lượng hậu cần tại đây. Từ Rào Trăng 4 đã tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 để tiếp tế lương thực thực phẩm, thuốc men; tiếp tế nguồn nhiên liệu và lái xe để điều khiển 2 xe múc, 1 xe ủi của đơn vị thi công tiến hành tìm kiếm tại chỗ.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 thông tin, những ngày qua, lực lượng quân đội đã hỗ trợ các tỉnh, trong đó có Thừa Thiên Huế từ việc di dời, sơ tán dân cư ở vùng ngập lụt, nguy cơ sạt lở; đến công tác hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân. Việc cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 và Trạm 67, lực lượng quân đội, công an và các ngành đã phối chạy đua từng giờ từng phút để tiếp cận hiện trường và tìm kiếm nạn nhân. Trong ngày 15.10 đã tìm đủ 13 cán bộ, chiến sỹ trong đoàn cứu hộ của Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Trạm 67; hiện cũng tìm được thi thể 2 nạn nhân tại hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3.

Lực lượng Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra hướng tiếp cận vào hiện trường sạt lở  từ mũi đường thủy chiều ngày 17.10. Ảnh: M.N

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: Bộ Quốc phòng đã yêu cầu các quân khu, đơn vị trong toàn quân sẵn sàng huy động; đồng thời chú trọng kiểm tra, bảo vệ an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, công trình, doanh trại… Việc cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, Bộ Quốc phòng đã yêu cầu sẵn sàng lực lượng dự bị thay thế, bổ sung khi cần thiết; huy động cả lực lượng không quân, các phương tiện hiện đại để tham gia.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ những mất mát, đau thương của các gia đình nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ; trong đó có đoàn 13 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong công tác cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3.

Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp nên mục tiêu nhanh chóng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 còn chưa thực hiện xong. Trong khi đó, rạng sáng 18.10 lại xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng tại huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị, vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ quân đội. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ GTVT, chính quyền địa phương tập trung lực lượng tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích càng sớm càng tốt, ở cả thủy điện Rào Trăng 3 và tại Sư đoàn 337 (Quảng Trị).

“Các địa phương phải rà soát lại các khu vực nguy hiểm, vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở để chủ động sơ tán, di dời dân cư; trong đó, có cả các công trình đang thi công. Đồng thời kịp thời hỗ trợ lương thực thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con. Đảm bảo an toàn vệ sinh dịch bệnh ở vùng ngập lụt. Chúng ta không được chủ quan, phải chủ động, không để bị động bất ngờ”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương, Bộ NN&PTNN phối hợp với các địa phương kiểm tra an toàn hồ đập. Bộ TNMT theo dõi và cập nhật liên tục, đầy đủ các thông tin về tình hình thời tiết, thiên tai để người dân nắm và chủ động.

Cần có hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiên tai, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN&PTNN rà soát và tổng hợp các đề nghị của tỉnh Thừa Thiên Huế để sớm báo cáo Chính phủ.

SƠN THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top