Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hoá Việt Nam 2020”: Phải phát huy mạnh mẽ giá trị đại đoàn kết dân tộc

Thứ Tư 28/10/2020 | 16:23 GMT+7

VHO- Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã khẳng định như vậy  tại cuộc họp BTC Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hoá Việt Nam" 2020 chiều nay.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trình bày báo cáo tiến độ tổ chức, ông Trịnh Ngọc Chung (Quyền Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam) cho biết: “Ngay khi có kế hoạch, Làng đã lập tức bắt tay vào thực hiện các nội dung được giao. Cụ thể, kịch bản chương trình khai mạc tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hoá Việt Nam 2020 đã được hoàn thiện. Đây sẽ là hoạt động điểm nhấn nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2020), 55 năm ngày Di sản Văn hoá Việt Nam (23.11.2005 – 23.11.2020)…”

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo

Cũng theo ông Trịnh Ngọc Chung, năm nay, các hoạt động sẽ có nhiều đổi mới, hướng đến thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc; góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá Việt Nam: “Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã liên hệ với một số địa phương để huy động thêm các nghệ nhân tham gia Ngày hội Văn hoá các dân tộc vùng, miền Tây Bắc, Đông Bắc, Trung Bộ và các hoạt động trải nghiệm của du khách. Dự kiến, sẽ có thêm 150 – 200 nghệ nhân tham gia ngoài cộng đồng 16 DTTS đang sinh sống hằng ngày tại Làng. Một số hoạt động đặc sắc trong Ngày hội bao gồm tái hiện nghi thức Đón nàng Trăng và một số hoạt động diễn xướng dân gian của đồng bào Thái (Nghệ An); giới thiệu, trình diễn Lễ cưới của dân tộc Pà Thẻn (Hà Giang); trình diễn các loại hình độc đáo Múa Sư tử mèo của dân tộc Tày, Nùng (Lạng Sơn)…”.

Ông Trịnh Ngọc Chung trình bày báo cáo tiến độ tổ chức tuần lễ

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hoá Việt Nam là hoạt động thường niên do Bộ VHTTDL phối hợp với Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam thực hiện. Thông qua hoạt động này, khắc hoạ  chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển của MTTQ Việt Nam. Ngoài ra, chúng ta cần làm nổi bật, tôn vinh khối đại đoàn kết dân tộc, các giá trị văn hoá của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam cần đẩy mạnh nhiều hoạt động văn hoá, thể thao; khẳng định “Ngôi nhà chung” là biểu tượng cho sự đoàn kết các dân tộc, điểm đến du lịch hấp dẫn. Từ đó, thu hút đông đảo du khách đến đây”.

Đại diện Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam trao đổi về kế hoạch tổ chức 

Trong công tác tổ chức, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng lưu ý, đối với việc biểu dương 90 điển hình tiêu biểu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở diễn ra vào đêm khai mạc, các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ cần tính toán để lễ biểu dương phải thật sự ấn tượng, vận dụng sự sáng tạo, ngôn ngữ sân khấu, nghệ thuật để thực hiện tôn vinh các điển hình.

NSND Nguyễn Quang Vinh (Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn) nêu ý kiến về chương trình nghệ thuật đêm khai mạc

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng yêu cầu, BTC cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các công việc, chú ý đến việc tổ chức sự kiện một cách chu đáo. Đặc biệt, chuỗi hoạt động chào mừng 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, 75 năm ngày Di sản Văn hoá Việt Nam phải được thực hiện quy mô, nghiêm trang, thiết thực, hiệu quả, giàu tính nghệ thuật nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhất là trong bối cảnh đất nước đang hướng đến Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh việc thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Phải đưa ra được những ý nghĩa, nội hàm về mẹ thiên nhiên, mẹ Việt Nam anh hùng, con rồng cháu tiên, hướng đến quảng bá giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Với những ý nghĩa đó, đêm khai mạc phải rực rỡ sắc màu, trở thành món ăn tinh thần bổ ích cho nhân dân. Để làm được điều này, tôi đề nghị Làng phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Gia đình, Vụ Văn hóa dân tộc thuộc Bộ nghiên cứu, đưa ra phương án phù hợp để giải quyết. Hơn nữa, cần có sự phối hợp chặt chẽ, vào cuộc của các địa phương để thực hiện thành công chương trình”.

Ngoài các nội dung chính, các đại biểu tại buổi làm việc thống nhất, song song với tổ chức chuỗi sự kiện, công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự sẽ được triển khai một cách nghiêm túc.

Tuần"Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hoá Việt Nam" 2020 sẽ diễn ra từ ngày 15 - 23.11 với nhiều hoạt động hấp dẫn Trong đó, điểm nhấn sẽ là chương trình khai mạc và biểu dương 90 điển hình tiêu biểu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Theo kế hoạch, đêm khai mạc và biểu dương sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 16.11 tại Sân khấu Đại đoàn kết, Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top