9 câu lạc bộ tham gia liên hoan ca trù tỉnh Quảng Bình lần thứ 4

VHO - Liên hoan các câu lạc bộ ca trù lần này tiếp tục quy tụ được nhiều ca nương trẻ, là thế hệ kế cận góp phần gìn giữ, bảo tồn giá trị di sản ca trù ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

9 câu lạc bộ tham gia liên hoan ca trù tỉnh Quảng Bình lần thứ 4 - ảnh 1

Một tiết mục biểu diễn tại liên hoan ca trù tỉnh Quảng Bình lần thứ 4

Chiều ngày 13.11, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Quảng Trạch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình phối hợp với UBND huyện Quảng Trạch tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ (CLB) ca trù tỉnh Quảng Bình lần thứ 4 năm 2020.

Liên hoan ca trù lần này có sự tham gia của gần 100 nghệ nhân, ca nương, kép đàn, trống chầu nòng cốt đến từ 9 CLB ca trù trên địa bàn các huyện Quảng Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn.

Liên hoan được đánh giá có nhiều tác phẩm ca trù đặt lời mới với nội dung hay, phù hợp với làn điệu; đề tài, thể loại và phong cách biểu diễn phong phú, đa dạng. Đặc biệt, liên hoan đã quy tụ được nhiều ca nương trẻ, là thế hệ kế cận góp phần gìn giữ, bảo tồn giá trị di sản ca trù.

9 câu lạc bộ tham gia liên hoan ca trù tỉnh Quảng Bình lần thứ 4 - ảnh 2

9 câu lạc bộ tham gia liên hoan ca trù tỉnh Quảng Biình lần này

Đây cũng là hoạt động nhằm góp phần tuyên truyền, quảng bá kết quả công tác bảo tồn nghệ thuật ca trù trong những năm qua; là dịp để khích lệ các nghệ nhân vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục học hỏi, nắm bắt và trình diễn loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Bên cạnh đó, thông qua liên hoan góp phần khẳng định di sản văn hóa ca trù ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã và đang vượt qua tình trạng cần được bảo vệ khẩn cấp.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc