Khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam tươi đẹp – Trung Quốc tươi đẹp”

VHO-Nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc, Bộ VHTTDL đã khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam tươi đẹp – Trung Quốc tươi đẹp” vào chiều 9.12 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội. Tham dự Lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, các Bộ, ban ngành Trung ương, các cơ quan thuộc TP Hà Nội, đại diện Hội hữu nghị Việt - Trung và các tổ chức hữu nghị.

Khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam tươi đẹp – Trung Quốc tươi đẹp” - Anh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba dự Lễ khai mạc Triển lãm

Khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam tươi đẹp – Trung Quốc tươi đẹp” - Anh 2

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Đại sứ Hùng Ba cắt băng khai mạc Triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết Triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam tươi đẹp – Trung Quốc tươi đẹp”  nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (1950 – 2020). Triển lãm là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa để nhân dân hai nước cùng ôn lại truyền thống hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đóng góp vào việc gìn giữ phát triển tình hữu nghị Việt - Trung, cùng hướng đến tương lai hợp tác ngày càng bền chặt.

Khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam tươi đẹp – Trung Quốc tươi đẹp” - Anh 3

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm

Khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam tươi đẹp – Trung Quốc tươi đẹp” - Anh 4

Đại sứ Hùng Ba phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm

Khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam tươi đẹp – Trung Quốc tươi đẹp” - Anh 5

Chương trình nghệ thuật chào mừng

Khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam tươi đẹp – Trung Quốc tươi đẹp” - Anh 6

Khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam tươi đẹp – Trung Quốc tươi đẹp” - Anh 7

Khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam tươi đẹp – Trung Quốc tươi đẹp” - Anh 8

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Đại sứ Hùng Ba tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm

Khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam tươi đẹp – Trung Quốc tươi đẹp” - Anh 9

Khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam tươi đẹp – Trung Quốc tươi đẹp” - Anh 10

Người dân hai nước xem triển lãm

Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, núi sông liền một dải, văn hoá có nhiều nét tương đồng; Quan hệ hữu nghị tốt đẹp và tình cảm anh em thân thiết giữa nhân dân hai nước Việt-Trung được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công vun đắp, ngày nay nhân dân hai nước có trách nhiệm gìn giữ mối quan hệ đó và trao truyền lại cho các thế hệ tương lai. 70 năm qua, quan hệ giữa hai đất nước tuy có trải qua thăng trầm nhưng hợp tác và hữu nghị vẫn là dòng chảy lớn trong quan hệ Việt - Trung. Đặc biệt, từ năm 2008, hai Bên đã nhất trí thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, khung hợp tác cao nhất, nội hàm sâu rộng nhất trong quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới.

Khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam tươi đẹp – Trung Quốc tươi đẹp” - Anh 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh năm 1960

Khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam tươi đẹp – Trung Quốc tươi đẹp” - Anh 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng chí Cơ Bằng Phi bước vào cổng Mục Nam Quan (nay là Hữu Nghị Quan ), đây là lần đầu tiên Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thăm chính thức Trung Quốc tháng, 6 năm 1955

Triển lãm ảnh “Việt Nam tươi đẹp – Trung Quốc tươi đẹp”  gồm hai phần: Phần I: Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; Phần II: Giới thiệu phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đời sống văn hóa, phát triển năng động, sự thành tựu đổi mới cải cách của hai nước. 

HIỀN LƯƠNG; ảnh : TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc