Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Giảm bớt số trẻ sinh non nhờ kỹ thuật truyền ối

Thứ Sáu 11/12/2020 | 22:36 GMT+7

VHO- Nuôi dưỡng chăm sóc trẻ sinh non phải mất khá nhiều chi phí và công sức, nhưng điều này có thể dần được khắc phục bằng kỹ thuật truyền ối đang được thực hiện tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Ngày 11.12, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức “Hội nghị khoa học - chỉ đạo tuyến chuyên ngành Sản Phụ khoa Hà Nội lần thứ 8, năm 2020”. Đây là sự kiện thường niên của Bệnh viện nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, mở rộng hợp tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học giữa các cán bộ, bác sĩ thuộc chuyên ngành Sản Phụ khoa trên toàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh trình bày báo cáo tại Hội thảo

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện cho biết, với tinh thần là bệnh viện tuyến cuối từ năm 2018, được Bộ Y tế phân công chỉ đạo công tác sản phụ khoa với 5 tỉnh phía Bắc, nhưng không có nghĩa là khi nào tuyến dưới khó khăn thì nhờ Bệnh viện giúp đỡ; mà phải là sự gắn kết, đối tác, tương trợ, phối hợp nhau để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Hội nghị này cũng là dịp để cập nhật những tiến bộ, kỹ thuật trong chuyên ngành sản phụ khoa thế giới, đồng thời là diễn đàn khoa học công bố các đề tài nghiên cứu, giải pháp đã được ứng dụng, triển khai thành công tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.  

Một số báo cáo, đề tài được trình bày đã thu hút sự quan tâm của các bác sĩ tham dự hội thảo như: Truyền ối- hiệu quả và ứng dụng tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội; Thời điểm kết thúc thai kỳ; Sàng lọc thường quy nguy cơ đẻ non; Những tiến bộ trong chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh non tháng… Đặc biệt, dù mới được triển khai hơn 1 năm, nhưng kỹ thuật truyền ối giúp giảm nguy cơ sinh non ở trẻ đã bước đầu cho thấy những hiệu quả với tỷ lệ thành công là 20 ca và 5 ca thất bại.

Nhiều trẻ đã chào đời khỏe mạnh nhờ các kỹ thuật tiên tiến

Trình bày báo cáo tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh cho hay, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng cạn ối của thai phụ và đến nay nhiều nơi chưa có biện pháp điều trị hiệu quả thì kỹ thuật truyền ối đã mang lại hy vọng cho các bà mẹ bị thiểu ối đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Những trường hợp thiểu ối kéo dài, khiến thai nhi dừng cử động trong buồng tử cung có thể dẫn đến cứng khớp, ảnh hưởng tới phổi và nguy cơ đẻ non hoặc thai chết lưu. Vì vậy, việc truyền ối là đưa một loại dịch vô khuẩn hay còn gọi là nước ối nhân tạo vào làm tăng thể tích nước trong buồng ối. Tùy vào từng thể trạng sản phụ để có số lần truyền ối, có thể là 1 – 2 -3 lần, và lượng dịch ối cũng khác nhau. “Trong số các ca thành công, trường hợp sản phụ bị cạn ối khi 33 tuần bình thường sẽ phải mổ bắt con, nhưng bằng phương pháp truyền ối nên đã kéo dài tới 39 tuần, đẻ con khỏe mạnh, nặng 2,7 kg. Hoặc có sản phụ 31 tuần vừa bị rau tiền đạo, vừa cạn ối, sau khi được truyền ối cũng kéo dài thời gian mang thai thêm 1 tháng… “, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ.

Cũng theo PGS Nguyễn Duy Ánh, hiện Bệnh viện đang theo dõi hơn 20 sản phụ khác bị thiểu ối. Điều đáng lưu ý là các bác sĩ tuyến dưới đánh giá, chẩn đoán tình trạng cạn ối, tìm nguyên nhân và nếu chưa biết xử lý thì cần chuyển tuyến để tránh tình trạng đưa đến Bệnh viện tuyến cuối đã quá muộn, làm giảm tỷ lệ thành công trong kỹ thuật truyền ối từ 87% xuống còn 70%.

Q.HOA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top