Tích cực chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức SEA Games 31

VHO-Ngày 15.12, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31 tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Khảo sát cơ sở vật chất tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương chỉ đạo, các hạng mục cần phải được nâng cấp, chỉnh trang để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng là tổ chức Lễ khai mạc, bán kết, chung kết môn Bóng đá nam, tổ chức thi đấu môn Điền kinh và Bơi lội tại SEA Games 31.

Tích cực chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 - Anh 1

Tích cực chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 - Anh 2

Tích cực chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 - Anh 3

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31 tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Trần Huấn

Sau hơn 17 năm đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục của Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã bị xuống cấp. Theo Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Nguyễn Trọng Hổ, muốn đảm bảo các tiêu chuẩn tổ chức SEA Games 31, Khu Liên hợp thể thao quốc gia cần được cải tạo, nâng cấp sân vận động, sân tập, các phòng chức năng, Cung thể thao dưới nước cùng hệ thống trang thiết bị phục vụ thi đấu như sào, lao, tạ… ở môn Điền kinh và hệ thống điện tử tính thành tích ở môn Bơi…

Tích cực chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 - Anh 4

Thứ trưởng kiểm tra khán đài sân Mỹ Đình. Ảnh: Trần Huấn

Cũng trong ngày 15.12, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31 tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Đây sẽ là địa điểm tổ chức môn Bóng ném.

Tích cực chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 - Anh 5

Thứ trưởng kiểm tra nhà thi đấu tổ chức môn bóng ném. Ảnh: Lương Tùng

Theo PGS.TS. Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Văn Phúc, nhà thi đấu đa năng của trường được đưa vào sử dụng từ năm 2005, với sức chứa là 1.000 chỗ ngồi. Sau 15 năm vận hành, sử dụng, dù thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng nhưng một số hạng mục cũng đã xuống cấp, cần được sửa chữa, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu tổ chức môn Bóng ném tại SEA Games 31.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc