Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Nhiều hoạt động tại Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực Huế

Thứ Bảy 19/12/2020 | 07:08 GMT+7

VHO- Tối 18.12, tại tuyến đường đi bộ ven bờ Nam sông Hương, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức chương trình khai mạc Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực Huế năm 2020. Dù thời tiết mưa rét nhưng chương trình đã nhận được sự tham gia nồng nhiệt của đông đảo người dân và du khách.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục Trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) cho biết: Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực Huế được diễn ra trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và cũng là dịp tái khẳng định Huế là kinh đô ẩm thực Việt Nam và cũng là kinh đô áo dài Việt Nam- nơi còn lưu giữ các giá trị đặc trưng của áo dài truyền thống. Đây là cơ sở vững chắc để Thừa Thiên Huế từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu Huế -Kinh đô Áo dài Việt NamKinh đô ẩm thực Việt Nam; đồng thời phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ gắn với phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vữngphát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ gắn với phát triển kinh tế, xã hội theo hướng bền vững. 

Chương trình khai mạc Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực Huế năm 2020

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Ngày hội là dịp để bảo tồn, gìn giữ và phát huy vị trí, vai trò Áo dài truyền thống Huế, Ẩm thực Huế trong đời sống văn hóa Huế; đồng thời tôn vinh những nghệ nhân may, nghệ nhân ẩm thực đang ngày đêm gìn giữ và phát huy các giá trị di sản.

Sự kiện này cũng là bước khởi đầu và động thái cụ thể trong tiến trình xây dựng hồ sơ công nhận Áo dài Huế và Ẩm thực Huế là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tiến tới đệ trình UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới. Thông qua Ngày hội, tiếp tục khẳng định Huế là cái nôi, nơi khởi nguồn của Áo dài Việt Nam, nơi còn lưu giữ những giá trị tinh túy của ẩm thực cung đình và dân gian, góp phần xây dựng thành công thương hiệu Huế - Kinh đô Áo dài, Huế- Kinh đô Ẩm thực Việt Nam mà tỉnh đang hướng đến.  Đây là một trong những nội dung góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với nội dung trọng tâm xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Không gian trưng bày áo dài truyền thống Huế

Ngày hội Áo dài gồm nhiều hoạt động đặc sắc như: quảng diễn Ngày hội Áo dài Huế kết hợp biểu diễn nghệ thuật truyền thống; trình diễn Áo dài truyền thống Huế cùng đội hình xích lô, giới thiệu các bộ sưu tập của nghệ nhân, nhà thiết kế, nhà may Áo dài xứ Huế; không gian trưng bày, thao diễn về nghề may Áo dài Huế; tọa đàm với chủ đề “Áo dài truyền thống trong đời sống đương đại”. Ngoài ra còn có các hoạt động Áo dài cộng đồng, hoạt động hưởng ứng như quảng diễn, nhảy flashmob, sinh hoạt ngoại khóa…

Không gian thao diễn về nghề may Áo dài Huế

Lễ hội Ẩm thực Huế 2020 do Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, thu hút gần 60 gian hàng ẩm thực của các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn tham gia giới thiệu tinh hoa ẩm thực dân gian, truyền thống, cung đình, ẩm thực chay… Trong khuôn khổ lễ hội, còn có hoạt động trình diễn chế biến các món ăn độc đáo; tổ chức bình chọn món ăn ngón nhất… Ngày hội Áo dài diễn ra đến hết ngày 20.12, riêng Lễ hội Ẩm thực sẽ bế mạc vào chiều 23.12.

THÙY AN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top