Trận đấu tại Ngoại hạng Anh bị hoãn vì dịch Covid-19

VHO- Trận đấu giữa chủ nhà Everton và Man City trên sân Goodison Park trong khuôn khổ vòng 16 Ngoại hạng Anh 2020/2021, dự kiến diễn ra lúc 3h00 ngày 29.12 (giờ Việt Nam) đã bị hoãn do có nhiều thành viên đội khách dương tính với Covid-19.

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã quyết định hoãn trận đấu giữa Everton và Man City do đội bóng thành Manchester có 4 thành viên nhiễm Covid-19, trong đó có hậu vệ Kyle Walker và tiền đạo Gabriel Jesus.

Trận đấu tại Ngoại hạng Anh bị hoãn vì dịch Covid-19 - ảnh 1

Kyle Walker (trái) và Gabriel Jesus là 2 cầu thủ được xác định nhiễm Covid-19

Cụ thể trước trận đấu diễn ra vài giờ, CLB Man City đã phải thông báo trường hợp dương tính từ tiền đạo Gabriel Jesus và hậu vệ biên Kyle Walker bên cạnh 2 nhân viên làm việc cho CLB, khiến 2 cầu thủ nói trên phải nghỉ trận gặp Newcastle trong ngày lễ Tặng quà (Boxing Day). Và giờ virus Covid-19 đã lây lan khi CLB phát hiện thêm 3 ca dương tính nữa, danh tính của các ca này chưa được tiết lộ. 

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cũng đã tổ chức một cuộc họp khẩn và quyết định trận đấu Everton - Man City tại sân Goodison Park bị hoãn. Chưa có thời gian mới để tổ chức đá trận này, nhưng phía Man City đã buộc phải đóng cửa sân tập của CLB, đồng thời ngừng việc tập luyện vô thời hạn sau khi Covid-19 bùng phát ở đội một. Tất cả những người dương tính giờ sẽ phải tự cách ly ít nhất 10 ngày. Ngoài ra, ban tổ chức giải đấu cũng đang cân nhắc hoãn nốt trận đấu Chelsea - Man City diễn ra ngày 3.1 tới (23h30 giờ Việt Nam) do thời gian tổ chức trận đấu khá gần so với trận này.

Đây là trận đấu thứ hai ở Ngoại hạng Anh mùa này bị hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước đó, trận đấu giữa Aston Villa và Newcastle tại vòng 11 đã bị hoãn sau khi một cầu thủ Newcastle trở về từ đợt tập trung ĐTQG và sau đó lây lan sang các thành viên khác của đội.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc