Tuần lễ văn hóa 2021 “Sóng đôi” thu hút giới trẻ

VHO - Tuần lễ văn hóa 2021 chủ đề “Sóng đôi” đang diễn ra tại TP.HCM đến ngày 16.1, thu hút đông đảo các bạn trẻ đến tham dự, trải nghiệm. Hoạt động do Trường ĐH KHXHNV (ĐH Quốc gia TP.HCM) phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức.

Tuần lễ văn hóa 2021 “Sóng đôi” thu hút giới trẻ - ảnh 1

Các bạn trẻ trình diễn cổ phục tại ngày hội

Theo Ban tổ chức, Tuần lễ văn hóa 2021 bao gồm các hoạt động chính: Ngày hội Việt phục “Tóc xanh - Vạt áo”; tuần lễ điện ảnh “Phim Việt Nhân văn” từ ngày 11 - 15.1 với hình thức chiếu phim miễn phí phục vụ sinh viên tại rạp Cinestar Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM; triển lãm mỹ thuật “Dòng chảy đôi mươi” từ 12 - 14.1 với các tác phẩm đặc sắc của sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM; thử thách trên mạng xã hội “Nét Việt”, lễ bế mạc tuần lễ và chương trình “Thường thức trăm năm” vào ngày 16.1... Ban tổ chức cho hay, các hoạt động không chỉ đơn thuần nhằm quảng bá, tôn vinh văn hóa Việt, song song đó còn mang ý nghĩa to lớn về trách nhiệm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của người trẻ, góp phần xây dựng văn hóa thường thức cho sinh viên, hướng đến các giá trị nhân văn tích cực. 

Tuần lễ văn hóa 2021 “Sóng đôi” thu hút giới trẻ - ảnh 2

Nhiều học sinh, sinh viên cho biết đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn ngắm trang phục Việt qua các thời kỳ

Tuần lễ văn hóa 2021 “Sóng đôi” thu hút giới trẻ - ảnh 3

Các gian hàng trưng bày giới thiệu về cổ phục các triều đại Việt Nam

Điểm nhấn của Tuần lễ văn hóa 2021 này là ngày hội “Tóc xanh - Vạt áo” với sự tham gia của nhiều hội, nhóm như Thiên Nam Lịch Đại Hậu Phi, Great Vietnam, Sử Talk, Ngàn năm Sử Việt, Ỷ Vân Hiên, Vương Sư Kiên Duệ, Đại Nam Hội Quán, Vietnam Center, CLB Văn hóa TrườNg THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa... Đây đều là những hội, nhóm tập trung những bạn trẻ có đam mê và yêu thích văn hóa Việt. Ông Tôn Thất Minh Khôi, đồng Trưởng Ban tổ chức cho biết, năm 2020, phong trào cổ phong phát triển mạnh mẽ, đó là thành quả của cả một quá trình tuyên truyền lâu dài. “Trước đây, nhận thức của mọi người về cổ phục nói chung còn hạn chế, chỉ giới hạn trong áo dài, áo tứ thân hay áo the. Tôi nghĩ đây là một thiếu sót lớn so với chiều dài lịch sử trang phục của dân tộc ta. Chúng tôi muốn đẩy mạnh việc tìm hiểu, phục dựng về trang phục truyền thống Việt hơn nữa, do vậy có thể nói ngày hội “Tóc xanh - Vạt áo” là hoạt động rất có ý nghĩa trong hành trình lan tỏa văn hóa dân tộc”, ông Khôi cho hay.

Tuần lễ văn hóa 2021 “Sóng đôi” thu hút giới trẻ - ảnh 4

Một bạn trẻ thích thú khi được mặc thử cổ phục

Trong vài năm gần đây, hàng loạt dự án cổ phong đang được thực hiện tạo nên sự chú ý, xây dựng nên một cộng đồng quan tâm đến văn hóa xưa ngày càng lớn mạnh. Như thế có thể khẳng định, người trẻ hiện giờ không chỉ quan tâm tới trang phục của người Việt xưa, các dự án, sản phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử và nét đẹp văn hóa Việt xưa đang ngày càng phát triển. 

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc