Hoa hậu H’Hen Niê xúc động, tri ân các anh hùng chiến sĩ tại Côn Đảo

VHO- Vừa qua, tham gia chương trình “Mùa xuân biển đảo” lần thứ 10, Hoa hậu H’Hen Niê xúc động khi có dịp viếng thăm và tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Côn Đảo.

Hoạt động này thuộc khuôn khổ chương trình “Mùa xuân biển đảo 2021” diễn ra từ ngày 19 đến 22/01 tại huyện đảo Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Hoạt động này thuộc khuôn khổ chương trình “Mùa xuân biển đảo 2021” diễn ra từ ngày 19 đến 22.1 tại huyện đảo Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Chương trình do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, Nhà văn hóa Thanh Niên và báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Chương trình do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, Nhà văn hóa Thanh Niên và báo Tuổi Trẻ tổ chức

Đồng hành cùng đoàn, Hoa hậu H’Hen Niê diện áo dài trắng, quàng khăn rằn, đến với Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo tham gia “Lễ thắp nến tri ân”.

Đồng hành cùng đoàn, Hoa hậu H’Hen Niê diện áo dài trắng, quàng khăn rằn, đến với Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo tham gia “Lễ thắp nến tri ân”

Đại diện đoàn, Hoa hậu H’Hen Niê phát biểu cảm xúc khi có mặt tại Côn Đảo.

Đại diện đoàn, Hoa hậu H’Hen Niê phát biểu cảm xúc khi có mặt tại Côn Đảo

Cô chia sẻ: “Lần đầu đến Côn Đảo, Hen rất xúc động và đau xót khi được nghe những câu chuyện từ hướng dẫn viên về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, họ đã hy sinh bản thân vì độc lập tự do dân tộc. Vì vậy, Hen nghĩ rằng giới trẻ nên sống có lý tưởng, cố gắng phấn đấu nhiều hơn để đóng góp cho đất nước”.

Cô chia sẻ: “Lần đầu đến Côn Đảo, Hen rất xúc động và đau xót khi được nghe những câu chuyện từ hướng dẫn viên về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, họ đã hy sinh bản thân vì độc lập tự do dân tộc. Vì vậy, Hen nghĩ rằng giới trẻ nên sống có lý tưởng, cố gắng phấn đấu nhiều hơn để đóng góp cho đất nước”

Đồng thời, cô hy vọng giới trẻ sẽ có cơ hội đến Côn Đảo, trực tiếp lắng nghe và tìm hiểu những câu chuyện về các anh hùng liệt sĩ, qua đó có thêm sự tự hào lòng yêu nước và sống tích cực có trách nhiệm với cuộc đời. Do quá xúc động, suốt chuyến đi thăm viếng, Hoa hậu H’Hen Niê trầm tư, ít cười hơn mọi ngày.

Đồng thời, cô hy vọng giới trẻ sẽ có cơ hội đến Côn Đảo, trực tiếp lắng nghe và tìm hiểu những câu chuyện về các anh hùng liệt sĩ, qua đó có thêm sự tự hào lòng yêu nước và sống tích cực có trách nhiệm với cuộc đời. Do quá xúc động, suốt chuyến đi thăm viếng, Hoa hậu H’Hen Niê trầm tư, ít cười hơn mọi ngày

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc