“Bóng đá Việt Nam đang thu hẹp khoảng cách với các đội hàng đầu châu Á”

VHO- Đó là đánh giá của tiền vệ Nguyễn Quang Hải trong cuộc trả lời phỏng vấn trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây sau những thành công của bóng đá nước nhà thời gian qua.

Trang chủ AFC vừa đăng tải bài phỏng vấn tiền vệ Nguyễn Quang Hải, nói về khát khao thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, nhất là sau kỳ tích tại VCK U23 châu Á cách đây đúng 3 năm tại Thường Châu (Trung Quốc).

“Bóng đá Việt Nam đang thu hẹp khoảng cách với các đội hàng đầu châu Á” - ảnh 1

Quang Hải đã có được nhiều thành công trong màu áo CLB lẫn ĐTQG. Ảnh: AFC

“Đó là một mùa giải vô cùng đáng nhớ, không chỉ riêng đối với tôi mà với toàn đội, đặc biệt khi thi đấu dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hầu hết các thành viên của đội đều chưa từng thi đấu dưới điều kiện thời tiết như vậy, tuy nhiên toàn đội đã nỗ lực thi đấu với quyết tâm và tinh thần đoàn kết”, Quang Hải chia sẻ.

Ở trận chung kết với U23 Uzebekistan, bàn thắng “cầu vồng tuyết” gỡ hòa 1-1 của Quang Hải đã đem đến động lực to lớn cho U23 Việt Nam nhưng tiếc là chúng ta bị thủng lưới ở thời điểm cuối hiệp phụ thứ hai và chấp nhận HCB. “Trước khi trận đấu diễn ra đã có thông tin về việc hoãn thi đấu do ảnh hưởng của mưa tuyết. Dù vậy, chúng tôi vẫn tập trung và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Mặc dù chúng tôi không thể giành được ngôi vị cao nhất, nhưng vị trí Á quân cũng đã thể hiện được phần nào nỗ lực của toàn đội”, tiền vệ sinh năm 1997 cho biết thêm.

“Bóng đá Việt Nam đang thu hẹp khoảng cách với các đội hàng đầu châu Á” - ảnh 2

Bóng đá Việt Nam đã giành được nhiều thành tích ấn tượng trong thời gian qua. Ảnh: AFC

Trang chủ AFC tiếp tục nói về thành công của Quang Hải. Cuối năm 2018, ĐT Việt Nam giành chức vô địch tại AFF Suzuki Cup, bản thân Quang Hải cũng giành được danh hiệu Cầu thủ sáng giá nhất tại giải đấu. Cùng năm đó, Quang Hải và các đồng đội của mình tại CLB Hà Nội giành chức vô địch V.League 2018, anh cũng trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu. Cầu thủ này một lần nữa tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại AFC Asian Cup UAE 2019, với bàn thắng trong trận đấu với Yemen tại bảng D, đem về chiến thắng 2-0 cho Việt Nam.

Quang Hải tiếp tục cho biết: “Sau mỗi giải đấu, tôi thường dành thời gian nhìn lại những gì minh đã học hỏi được trong quá trình thi đấu. Tôi luôn luôn mong muốn có thể làm tốt hơn trong các mùa giải tiếp theo. Bản thân tôi cảm thấy tự tin hơn sau VCK U23 châu Á tại Trung Quốc. Tôi tin rằng bóng đá Việt Nam không kém, chúng tôi đang thu hẹp khoảng cách với các đội hàng đầu châu Á”.

Năm 2021, ngoài các giải đấu cùng CLB Hà Nội, Quang Hải sẽ cùng ĐT Việt Nam thi đấu tại Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Mục tiêu của “Những ngôi sao vàng” là phấn đấu lọt vào vòng loại thứ cuối cùng Cúp thế giới và bảo vệ thành công chức vô địch sân chơi khu vực.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc