Kiên Giang cảnh giác trộm, cướp tài sản nhắm vào học sinh

VHO- Mới đây, công an thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) phát đi thông báo về phương thức, thủ đoạn nhắm vào học sinh của trộm, cướp giật tài sản.

Kiên Giang cảnh giác trộm, cướp tài sản nhắm vào học sinh - Anh 1

Chương trình tuyên truyền cho học sinh ở Trường Võ Văn Kiệt TP. Rạch Giá

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Rạch Giá xuất hiện một nhóm tội phạm chuyên cướp giật túi xách, trộm cấp tài sản của giáo viên, dây chuyền của học sinh ở các trường học, gây hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Một số phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên như sau:

Đối tượng giả phụ huynh trà trộn vào khuôn viên các trường học (nhất là Trường Tiểu học, Mầm non), tại đây đối tượng tiếp xúc với các em học sinh, ân cần hỏi thăm, sờ vào cổ chỉnh sửa khăn quàng và cúc áo nhầm để ra tay bấm dây chuyền vàng, bạc. Ngoài ra, đối tượng còn lợi dụng sự ngây thơ của học sinh để dẫn dụ đến nơi vắng vẻ (thường là nhà vệ sinh), sau đó đe dọa, uy hiếp, khống chế để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng lợi dụng sơ hở, thiếu cảnh giác của bảo vệ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở các Trường Tiểu học, Mầm non để trà trộn vào trộm cắp tài sản tại các phòng học, phòng làm việc, nhất là vào giờ ra chơi.

Đối tượng chủ yếu nhắm vào là các em học sinh nữ, điều khiển xe một mình trên những đoạn đường vắng người qua lại, áp sát giật cặp sách rồi tẩu thoát.

Trước tình hình trên, người dân, nhất là phụ huynh có con, em còn trong độ tuổi đến trường phải thường xuyên hướng dẫn, căn dặn con, em mình tự biết cách bảo quản tài sản. Đồng thời, đề cao cảnh giác, khi phát hiện những hành vi như trên, nhanh chóng trình bào đến Công an nơi gần nhất hoặc qua số điện thoại 02973.862.040 của Trực ban Công an thành phố Rạch Giá để phối hợp giải quyết.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc