Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Sửa đổi, bổ sung các quy định để ngành in phát triển

Thứ Sáu 19/03/2021 | 11:08 GMT+7

VHO- Hôm qua 18.3, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP quy định về hoạt động in, tại TP.HCM. Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo tham dự và phát biểu chỉ đạo.

 Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá thi hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP (NĐ 60) và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP (NĐ 25) sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 60 của Chính phủ quy định về hoạt động in, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Trưởng đoàn phòng, chống in lậu Trung ương cho biết, qua hơn 6 năm thực hiện NĐ 60 và 3 năm thực hiện NĐ 25 cùng các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết thi hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngành in phát triển nhanh, mạnh cả về số lượng và chất lượng, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước, góp phần cải thiện, nâng cao nhu cầu đọc của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt ưu điểm, tích cực cũng đã phát sinh một số vấn đề mới trong thực tiễn. Một số quy định tại NĐ 60, NĐ 25 và các văn bản hướng dẫn còn thiếu cụ thể, thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan; chưa bao quát, điều chỉnh được hết các loại hình hoạt động in, chưa đáp ứng được sự phát triển kinh tế - xã hội… Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các đơn vị, doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn vẫn nỗ lực sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển ngành in. Theo Thứ trưởng, NĐ 60 và NĐ 25 là hai văn bản tác động chính đến hoạt động in. Do vậy, trước xu thế phát triển như hiện nay, thì cần phải bổ sung, điều chỉnh các NĐ, các quy định cần thiết cho phù hợp.

“Trên cơ sở những góp ý của các địa phương, doanh nghiệp thì thấy có nhiều vấn đề cần sửa đổi. Tuy nhiên, điều này cũng nói lên tính trách nhiệm của các cơ quan xây dựng pháp luật. Hiện nay tính dự báo của các NĐ, quy định pháp luật chưa đạt yêu cầu, vì thế mà khi luật ban hành thì đã có những điểm lạc hậu, không còn phù hợp, bỏ sót nhiều nội dung... Do vậy, làm thế nào để khi sửa đổi, bổ sung NĐ mới cần đảm bảo tính khả thi và lâu dài”, Thứ trưởng nhấn mạnh và nói thêm, trước đây các văn bản, NĐ đôi khi phải 5 đến 10 năm mới phải sửa đổi thì bây giờ có khi chỉ mới 2 đến 3 năm đã phải điều chỉnh. Theo Thứ trưởng, để tránh tình trạng vừa ban hành luật đã có điểm không phù hợp, trước khi ban hành phải rà soát các luật liên quan, tránh trường hợp tréo ngoe với luật khác. Cần có sự phối hợp đồng bộ của cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, doanh nghiệp,... để đưa ra những quy định mang tính tổng thể, hài hòa, căn cứ vào mục tiêu chiến lược và quy hoạch ngành. 

TÙNG THƯ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top