Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Khánh Hòa đề xuất giảm giá vé tham quan di tích, danh lam thắng cảnh

Thứ Sáu 26/03/2021 | 10:07 GMT+7

VHO– Ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở đang xây dựng kế hoạch tham mưu UBND tỉnh cho phép giảm 50% giá vé tham quan cho người dân, du khách khi đến trải nghiệm, tham quan tại các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các di tích, danh thắng quốc gia như Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng, Khu bảo tồn biển Hòn Mun (vịnh Nha Trang)...sẽ được xem xét, giảm 50% giá vé vào cổng tham quan.

Du khách tham quan tại di tích Tháp Bà Ponagar Nha Trang - Khánh Hòa

Đồng tình với phương án trên, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc giảm phí tham quan tại các điểm đến là di tích, danh lam thắng cảnh có ý nghĩa rất lớn đối với việc thu hút khách du lịch đến địa phương. Hiện nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Hà Nội, Huế…đã có chính sách giảm giá vé cho du khách khi tham quan tại các điểm di tích, thắng cảnh và bước đầu đã cho thấy sự hiệu quả. Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa cũng cho rằng, thời gian qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch, nhiều doanh nghiệp du lịch có dấu hiệu “hụt hơi”. Việc giảm giá vé tham quan tại các di tích do cơ quan nhà nước quản lý sẽ tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch hoạt động và thực hiện các gói chương sản phẩm kích cầu du lịch, thu hút du khách.

Trao đổi với Văn Hóa, ông Trần Minh Đức, Chủ tịch Hội Lữ hành Khánh Hòa (thuộc Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa) cho biết, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện nay có 138 doanh nghiệp lữ hành du lịch; trong đó có 22 doanh nghiệp lữ hành nội địa, 116 doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Trong thời gian qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động lữ hành trong cả nước, trong đó hoạt động lữ hành ở Khánh Hòa gặp muôn vàn khó khăn. Đến nay, chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh đang hoạt động cầm chừng và 70% doanh nghiệp lữ hành đang “ngủ đông”. Chủ trương giảm giá vé tham quan tại các điểm di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh Khánh Hòa sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị lữ hành thuận tiện hơn trong việc đưa khách du lịch tới địa phương, giảm bớt những khó khăn cho hoạt động du lịch hiện nay. Việc giảm giá vé tham quan cũng là mong muốn chung của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch hiện nay.

Theo ông Trần Minh Đức đến nay, dịch Covid -19 ở Khánh Hòa đã được kiểm soát tốt, Nha Trang – Khánh Hòa là điểm đến an toàn và luôn sẵn sàng chào đón du khách. Trong điều kiện hiện nay, Hội Lữ hành Khánh Hòa chủ yếu hướng đến kết nối thị trường khách nội địa từ các tỉnh, thành trong cả nước đến với Khánh Hòa. Và, Hội Lữ hành Khánh Hòa đang chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng đón khách quốc tế: Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Đô…khi thị trường quốc tế mở của trở lại (dự kiến vào tháng 7-2021), đúng dịp cao điểm du lịch mùa hè.

 Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, vực dậy ngành Du lịch hiện nay là nhiệm vụ quan trọng và cần sự quyết tâm lớn. Ngành Du lịch tiếp tục nghiên cứu triển khai các hoạt động kích cầu khách du lịch nội địa gắn với các kỳ nghỉ lễ, đặc biệt là dịp lễ 30.4 sắp tới, làm việc với các hãng hàng không để mở thêm đường bay nội địa đến với Khánh Hòa để đón khách về với địa phương…

XUÂN HƯỚNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top