Gia Lai: Triệt phá trường gà quy mô lớn ở huyện biên giới Chư Prông

VHO - Tại hiện trường, cơ quan chức năng bắt giữ 36 con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền, tạm giữ 16 ô tô cùng hơn 200 triệu tiền mặt.

Gia Lai: Triệt phá trường gà quy mô lớn ở huyện biên giới Chư Prông - ảnh 1

Cơ quan chức năng tạm giữ 16 ô tô và số tiền trên 200 triệu đồng

Ngày 26.3, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra để xử lý theo quy định nhóm con bạc vừa bị bắt giữ bằng hình thức đá gà ăn tiền ở huyện biên giới Chư Prông.

Theo đó, khoảng 13h ngày 25.3, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Chư Prông bất ngờ đột nhập, triệt phá tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 36 con bạc, tạm giữ hơn 20 con gà đá, gần 20 chiếc xe máy và 16 chiếc ô tô. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ số tiền mặt trên 200 triệu đồng cùng nhiều tờ phơi ghi tiền cá cược. Những “con bạc” này đến từ các địa phương như TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) và các tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk, Bình Định…

Bước đầu cơ quan công an xác định, trường gà do một người trú tại huyện Chư Pưh và 1 người trú tại thị trấn Chư Prông cầm đầu.

Các đối tượng này xây dựng trường gà trong phạm vi khoảng 1.000 m2, với khung sắt thép kiên cố, mái được lợp tôn và được rào khép kín bằng lưới B40, chỉ để một cửa ra vào. Bên trong khu vực có 2 sân đá gà được xây dạng hình tròn bằng bê tông kiên cố, trang bị nhiều quạt, bóng điện. Các đối tượng này cũng xây dựng căng tin để phục vụ ăn uống cho các con bạc.

Để cảnh giác, nhóm chủ trường gà cắt cử người làm nhiệm vụ cảnh giới từ quốc lộ 14C, khi xuất hiện người lạ mặt sẽ liên hệ cảnh báo vào bên trong. Những người muốn vào trường gà phải xuất trình giấy tờ tùy thân, sau đó được phát thẻ đeo có ghi tên để có tư cách chơi và dễ dàng quản lý trong quá trình cá cược. 

Quá trình trinh sát địa bàn, lực lượng chức năng xác định, các đối tượng thường tổ chức “đá gà” ăn tiền vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, từ 8h sáng đến đêm khuya khi hết độ gà. Tiền xâu được thu với tỷ lệ 5% trên số tiền cá cược của các con bạc. Bên cạnh đó, chúng thu lợi thêm từ việc đặt ra nội quy của trường gà là phải sử dụng cơm, nước, khăn do nhóm này cung cấp.

Hiện cơ quan công an đang sàng lọc đối tượng, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc