Trường ĐH Luật TP.HCM kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống

VHO - Ngày 30.3, tại TP.HCM đã diễn ra Lễ kỷ niệm 45 năm truyền thống và 25 năm ngày mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM. Trải qua bề dày lịch sử, Trường ĐH Luật TP.HCM đã khẳng định được vị thế là cơ sở đào tạo luật lớn nhất khu vực phía Nam và là một trong hai trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật cho cả nước.

Trường ĐH Luật TP.HCM kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống - Anh 1

Bộ GD&ĐT trao tặng Bằng khen cho Trường ĐH Luật TP.HCM

Tiền thân là Trường Cán bộ Tư pháp miền Nam thành lập năm 1976, trải qua nhiều giai đoạn với những tên gọi khác nhau phù hợp với từng hoàn cảnh lịch sử, đến ngày 30.3.1996, trường chính thức mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM trên cơ sở hợp nhất Phân hiệu ĐH Luật TP.HCM và Khoa Luật Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM. Khi mới thành lập, Trường chỉ đào tạo ngành Luật, với đội ngũ cán bộ giảng viên rất khiêm tốn và cơ sở vật chất còn hạn chế.

Trường ĐH Luật TP.HCM kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống - Anh 2

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 19 cá nhân có thành tích xuất sắc

Hiện nay, Trường ĐH Luật TP.HCM là trường đào tạo đa ngành, có đội ngũ cán bộ giảng viên hùng hậu (18 phó giáo sư, 56 tiến sĩ, 222 thạc sĩ), với hai cơ sở đào tạo khang trang, hiện đại đã đi vào hoạt động và cơ sở thứ ba đang trong quá trình xây dựng. Nhà trường có 8 khoa chuyên ngành, 5 ngành đào tạo và nhiều chương trình liên kết quốc tế. Trong 7 năm qua (từ năm học 2013-2014 đến năm học 2019-2020), Nhà trường đã tuyển sinh và đào tạo được trên 28.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, trong đó trên 15.000 sinh viên trình độ đại học hệ chính quy. 

Trường ĐH Luật TP.HCM kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống - Anh 3

Trao giải cho các tác giả trong cuộc thi sáng tác ca khúc

Trường ĐH Luật TP.HCM đã thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trung tâm Nghiên cứu pháp luật nước ngoài và quyền công dân, Trung tâm Sở hữu trí tuệ và giao nhiệm vụ cho các trung tâm thực hiện công việc nghiên cứu về pháp luật hoặc thực thi những đề án liên quan đến Chiến lược cải cách tư pháp và các hoạt động tư pháp. 
Có thể nói, các thế hệ thầy và trò của Nhà Trường đã và đang góp phần quan trọng vào công cuộc cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Tại buổi lễ, Bộ GD&ĐT đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Trường ĐH Luật TP.HCM và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc