Khởi tranh Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2021

VHO- Sáng 6.4, Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 33 - HTV Tôn Đông Á năm 2021 với chủ đề “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng”, sân chơi lớn nhất trong năm của xe đạp đường trường nam Việt Nam đã khởi tranh với chặng thi đấu đầu tiên chạy 5 vòng quanh TP.Cao Bằng dài 41,5 km.

Đây là chặng đua thành công của ê-kíp TP.HCM khi tay đua Lê Nguyệt Minh rút thắng tốp đông tại đích đến để giành áo vàng lẫn áo xanh.

Khởi tranh Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2021 - Anh 1

Lê Nguyệt Minh tạm giữ áo vàng lẫn áo xanh sau chặng 1. Ảnh: VT

Cụ thể, Lê Nguyệt Minh đã rút thắng trước Nguyễn Tấn Hoài (D.Đồng Tháp) ngay tại vạch đích, về nhất với thành tích 1h 00’07” - tốc độ trung bình 41, 419 km/h, xếp hạng ba Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7), hạng 4 và 5 là Lê Ngọc Sơn và Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời). Đội Tập đoàn Lộc Trời đã vươn lên dẫn đầu giải đồng đội sau 3h00’21” (tổng hạng 21), cùng thời gian xếp tiếp theo là Dược Domesco ĐT (tổng hạng 29) và TP.HCM-Vinama (tổng hạng 32). Tay đua Thái Ngọc Hải đang tạm mặc áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc.

Sáng 7.4, đoàn đua thi đấu chặng 2 từ TP.Cao Bằng đi TP.Lạng Sơn dài 130 km. Với lộ trình thi đấu hoàn toàn mới, có nhiều dốc dài đổ quanh co nguy hiểm trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, Ban tổ chức đã quyết định các tay đua thi đấu chặng này thành tích sẽ không tính vào chung cuộc nhưng vẫn trao thưởng cá nhân, đồng đội chặng.

Khởi tranh Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2021 - Anh 2

Giải là sân chơi quan trọng nhất trong năm của xe đạp đường trường nam Việt Nam. Ảnh: VT

Giải có sự tham dự của 99 tay đua thuộc 15 đội: TP.HCM-Vinama, TP.HCM-New Group, Quân Đội, Quân Khu 7, Hà Nội, Bike Life Đồng Nai, Ynghua Đồng Nai, Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời, Gạo Hạt Ngọc Trời, 620 Châu Thới-Vĩnh Long, Nhựa Bình Minh-Bình Dương, TP.Cần Thơ và Tuyển Trẻ Việt Nam. Các tay đua sẽ thi đấu 22 chặng, lộ trình dài 2.450km đi qua các tỉnh, thành và kết thúc ngay tại trước Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) vào trưa ngày 30.4, để tranh áo vàng chung cuộc (200 triệu đồng), áo xanh xuất sắc, áo chấm đỏ-vua leo núi, áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc và chức vô địch đồng đội chung cuộc (100 triệu đồng).

Giải đấu cũng là cơ hội cho những tuyển thủ nằm trong thành phần đội tuyển xe đạp nam Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31, diễn ra tại Hòa Bình vào cuối năm nay.

V.HY

Ý kiến bạn đọc