“Dế mèn” phiêu lưu trên sân khấu

VHO- Tận mắt chứng kiến khán giả nhí hào hứng hò reo, đối thoại tương tác với nghệ sĩ trong các nhân vật trong vở kịch Dế mèn phóng tác từ Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài mới thấy được sức hấp dẫn đặc biệt từ một câu chuyện tưởng đã quen thuộc nhưng lại vô cùng mới mẻ qua cách dàn dựng của đạo diễn, NSND Nguyễn Tiến Dũng trên Sân khấu Lệ Ngọc.

“Dế mèn” phiêu lưu trên sân khấu - Anh 1

Từng nhân vật trong Dế mèn phiêu lưu ký được thể hiện rất sinh động trên sân khấu

Dế mèn do tác giả Lê Chí Trung viết cho sân khấu Lệ Ngọc vẫn theo  hành trình phiêu lưu, khám phá thế giới của chú Dế Mèn như nguyên tác. Câu chuyện hấp dẫn của chú Dế Mèn cùng những chuyến phiêu lưu của chú dế nghị lực, dũng cảm vượt qua bao gian khó và vấp ngã, cùng sự động viên, trợ lực tinh thần từ tình yêu của người mẹ tần tảo đã trưởng thành.  Bám sát những chương truyện nhưng ngôn ngữ kể chuyện mang đậm ngôn ngữ của thời @... tác giả Lê Chí Trung đã phóng tác, lấy những lát cắt đặc trưng nhất để mang lại không khí vui tươi, rộn rã trong một kịch bản cho thiếu nhi. 

Dàn dựng tác phẩm sân khấu đã khó, làm sân khấu cho thiếu nhi lại càng khó hơn nữa. Đạo diễn Nguyễn Tiến Dũng đã  cùng ê kíp tìm kiếm những ngôn từ chắt lọc, gần gũi đời thường, dí dỏm và  có tính tương tác cao giữa diễn viên và các khán giả nhí để tăng thêm sự chú ý của đối tượng là thiếu nhi vốn hiếu động.

“Dế mèn” phiêu lưu trên sân khấu - Anh 2

Dế mèn cuốn hút khán giả suốt buổi diễn 

“Dế mèn” phiêu lưu trên sân khấu - Anh 3

Chú Dế mèn được nghệ sĩ thể hiện vô cùng dũng cảm, đáng yêu

Sân khấu đẹp, sự đầu tư rất tốt cho phục trang cũng góp phần tạo sức hút cho vở. Phục trang mang tính cách điệu một cách nghệ thuật mà không phải là sự nhân danh ước lệ để làm nghèo sân khấu. Với những vật liệu rất thân thiện với môi trường như: gáo dừa, gầu giai, gầu sòng… để tạo hình các con vật, hay màu sắc sáng, rực rỡ trong ánh đèn màu của những cánh bướm, cánh chuồn… đã gợi mở sự khám phá cho các em về một thế giới những con côn trùng mà thế hệ thiếu nhi ngày nay rất ít gặp trong đời thường. 

“Dế mèn” phiêu lưu trên sân khấu - Anh 4

Là một đạo diễn của sân khấu múa rối, NSND Nguyễn Tiến Dũng đã kết hợp đưa múa rối vào kịch nói tạo hiệu quả

Song hành cùng vở diễn là cuộc thi vẽ "Bí kíp luyện côn trùng" dành cho phụ huynh và các em nhỏ do Sân khấu Lệ Ngọc cùng Chủ tịch Hội đồng trẻ em thành phố Hà Nội - Đại sứ môi trường toàn quốc Nguyễn Như Khôi phát động từ ngày 1.4 đến ngày 7.5. Các bé sẽ cùng cha mẹ tham gia vẽ tranh về các loài côn trùng trong thiên nhiên, vừa giúp gắn kết những thành viên trong gia đình - ngôi nhà thân yêu của bé, vừa thể hiện thông điệp bảo vệ Trái Đất - ngôi nhà của mỗi chúng ta. Slogan mà cuộc thi hướng tới rất ý nghĩa: Thế giới rộng lớn, tuổi trẻ bao la, chỉ khi đi thật xa, trải nghiệm thật nhiều ta mới hiểu rằng thiên nhiên chính là NHÀ và chúng ta cần chung tay bảo vệ, gìn giữ sự trong lành cho mẹ Trái Đất.

ĐÀO ANH, Ảnh : NGỌC CAO

Ý kiến bạn đọc